Mức thuế mới của Mỹ đối với thiết bị gia dụng chứa thép chính thức có hiệu lực

Theo một thông báo gần đây của chính phủ, các mức thuế quan cao hơn của Mỹ ảnh hưởng đến một số thiết bị gia dụng có chứa thép đã có hiệu lực từ ngày 23/6 (giờ địa phương). Đây là một động thái có thể làm tăng chi phí hàng tiêu dùng.
Chú thích ảnh
Mức thuế mới của Mỹ đối với thiết bị gia dụng chứa thép chính thức có hiệu lực. Ảnh: bilyonaryo.com

Trong tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tăng gấp đôi thuế đối với hàng nhập khẩu thép và nhôm lên 50%. Sau đó, Bộ Thương mại Mỹ đã bổ sung 8 "sản phẩm phái sinh từ thép" cũng sẽ bị áp mức thuế này.

Theo một thông báo mới đây của Bộ Thương mại Mỹ, danh sách này bao gồm tủ lạnh, máy sấy, máy giặt, máy rửa bát, bếp nấu và lò nướng, cũng như máy xử lý rác thải thực phẩm. Thông báo cũng cho biết thêm, mức thuế áp dụng sẽ được tính dựa trên giá trị hàm lượng thép trong mỗi sản phẩm. Việc bổ sung này đã có hiệu lực từ ngày 23/6.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, ông Trump đã áp đặt mức thuế 10% trên diện rộng đối với hàng hóa nhập khẩu từ hầu hết các đối tác thương mại của Mỹ. Ông cũng đã áp các mức thuế cao hơn đối với hàng nhập khẩu thép, nhôm và ô tô.

Giới chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng các mức thuế của ông Trump có thể thúc đẩy lạm phát và kìm hãm tăng trưởng kinh tế, mặc dù cho đến nay chúng vẫn chưa gây ra lạm phát trên diện rộng tại nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các nhà phân tích cho rằng điều này một phần là do các doanh nghiệp đã gấp rút tích trữ hàng tồn kho trước khi ông Trump tăng thuế. Tổng thống Trump cũng đã rút lại một số đòn trừng phạt nặng nề nhất để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán thương mại.

Hiện tại, hàng chục nền kinh tế đang gấp rút đạt được thỏa thuận với chính quyền của Tổng thống Trump trước thời hạn đầu tháng Bảy, thời điểm họ có thể phải đối mặt với các mức thuế cao hơn. Cho đến nay, chỉ có Anh đạt được một thỏa thuận thương mại kể từ khi ông Trump tung ra hàng loạt mức thuế toàn cầu, trong khi Mỹ và Trung Quốc cũng đã đồng ý giảm leo thang các mức thuế cao áp lên sản phẩm của nhau.

Chính quyền của Tổng thống Trump ngày 23/6 đã công bố một tài liệu trên Công báo Liên bang nhằm thực thi thỏa thuận với Anh. Thỏa thuận này bao gồm việc thiết lập hạn ngạch hàng năm là 100.000 xe ô tô của Anh, theo đó các phương tiện này sẽ chịu mức thuế 10% thay vì 27,5%. Thông báo cho biết, hạn ngạch này, sau khi được điều chỉnh cho năm dương lịch 2025, dự kiến sẽ có hiệu lực trong một tuần nữa.

Phụ tùng ô tô từ Anh cũng sẽ được hưởng mức thuế thấp hơn, trong khi các hạn ngạch tương tự cho thép, nhôm và các sản phẩm liên quan sẽ được thiết lập vào một thời điểm sau.

Khánh Ly/ TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.