Mưa tuyết gây thiệt hại lớn tại Nhật Bản

Ít nhất 5 người chết và hơn 600 người bị thương trong các vụ tai nạn liên quan đến tuyết sau khi trận mưa tuyết kỷ lục quét qua miền Đông Nhật Bản ngày 8/2. Đây là trận mưa tuyết mạnh kỷ lục trong vòng 50 năm qua.

Ít nhất 5 người chết và hơn 600 người bị thương trong các vụ tai nạn liên quan đến tuyết sau khi trận mưa tuyết kỷ lục quét qua miền Đông Nhật Bản ngày 8/2. Đây là trận mưa tuyết mạnh kỷ lục trong vòng 50 năm qua.

Mưa tuyết gây thiệt hại lớn tại Nhật Bản ảnh 1

Tuyết rơi dầy gây khó khăn cho việc đi lại.


Thông báo của Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết sẽ có mưa tuyết lớn ở trung tâm thủ đô Tokyo trong vòng 13 năm tới. Lượng tuyết dày tích tụ ở Tokyo hiện đã lên tới 27cm, mức dày nhất kể từ tháng 2/1994 và là mức cao thứ tư kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. Nhiệt độ tại nhiều thành phố ở Kanto đã giảm xuống mức âm độ C, trong khi bão tuyết vẫn diễn ra ở Chiba và Kanagawa.


Mưa tuyết kỷ lục đã gây rối loạn giao thông. Tuyến tàu siêu tốc Shinkansen Tokaido phải hoãn chạy 2 giờ trong khi các tuyến Tohoku, Joetsu và Nagano bị chậm 1 giờ khiến gần 290.000 hành khách bị ảnh hưởng. Các chuyến bay từ sân bay Haneda cũng bị hoãn, ảnh hưởng đến 98.000 người.


Theo Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), do ảnh hưởng của mưa tuyết, 71.600 hộ gia đình tại Tokyo và các tỉnh như Kanagawa, Shizuoka và Chiba bị mất điện tạm thời.


Tin, ảnh: Hữu Thắng (P/v TTXVN tại Nhật Bản)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.