Mưa to, nước thượng nguồn đổ về gây ngập lụt trên diện rộng ở Hà Giang

Trong 2 ngày 9 và 10/6, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa to, nước thượng nguồn đổ về khiến nhiều địa phương bị ngập úng, sạt lở đất, gây ách tắc giao thông, thiệt hại nhiều công trình giao thông, tài sản của nhân dân.
Chú thích ảnh
Nước sông Lô qua thành phố Hà Giang lên cao, gây ngập lụt các hộ sống ven sông. Ảnh: Đức Thọ/TTXVN

Tại địa bàn thành phố Hà Giang, nhiều điểm ngập sâu như: Tổ 2, tổ 3 phường Minh Khai; nhiều điểm trên đường Lý Tự Trọng, khu vực cầu Trắng, tổ 12 phường Nguyễn Trãi, ngã tư giao nhau đường Lê Quý Đôn và đường 20/8, phường Nguyễn Trãi, xã Phương Thiện, một số điểm trên địa bàn phường Ngọc Hà, Quang Trung, Ngọc Đường.

Nhiều tuyến đường từ thành phố Hà Giang đi các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc bị tê liệt. Nước sông Lô dâng cao khiến nhiều nhà dân nằm ven sông bị ngập từ 0,5 đến 1 m.

Chú thích ảnh
Nước sông Lô qua thành phố Hà Giang lên cao, gây ngập lụt các hộ sống ven sông. Ảnh: Đức Thọ/TTXVN

Ông Nguyễn Danh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Giang cho biết: Hiện nay, thành phố đang huy động các lực lượng đến những điểm xung yếu để hỗ trợ và tổ chức di dời người dân ra những nơi nguy hiểm. Bên cạnh đó, các lực lượng đang gấp rút tiếp cận những nơi có nhà dân ngập sâu để kiểm tra và cứu hộ, cứu nạn một cách hiệu quả nhất.

Tại huyện Vị Xuyên và một số địa phương trên địa bàn tỉnh, mưa lớn cũng làm nhiều điểm bị ngập sâu, sạt lở đất gây ách tắc giao thông, chia cắt cục bộ, thiệt hại nhiều tài sản và hoa màu của nhân dân.

Chú thích ảnh
Ngập lụt diện rộng tại nhiều nơi ở Hà Giang. Ảnh: Đức Thọ/TTXVN
Chú thích ảnh
Ngập lụt diện rộng tại nhiều nơi ở Hà Giang. Ảnh: Đức Thọ/TTXVN

Tại huyện Mèo Vạc, do tuyến đường chính xuống sông Nho Quế, đường vào 3 xã biên giới Thượng Phùng, Xín Cái, Sơn Vĩ đang được thi công xây dựng, mưa lớn đã khiến tuyến đường bị chia bắt, lượng đất, đá sạt lở từ núi xuống mặt đường quá nhiều; khe suối ngập sâu trong nước. Mưa lớn vào những ngày cuối tuần nên lượng khách du lịch đến đây lớn, khiến một số du khách và người dân địa phương bị mắc kẹt. Lực lượng chức năng, đơn vị đang thi công tuyến đường đã hỗ trợ du khách, người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Chú thích ảnh
Ngập lụt diện rộng tại nhiều nơi ở Hà Giang. Ảnh: Đức Thọ/TTXVN
Chú thích ảnh
Ngập lụt diện rộng tại nhiều nơi ở Hà Giang. Ảnh: Đức Thọ/TTXVN

Trung tá Hoàng Văn Tự, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Mèo Vạc cho biết: “Để đảm bảo an toàn cho du khách và người dân, đơn vị đã tiến hành đặt biển chỉ dẫn cảnh báo, căng dây cảnh báo, chốt chặn tại đầu tuyến đường xuống sông Nho Quế, vào 3 xã biên giới. Đồng thời tiến hành tuần tra trên các trục đường để hỗ trợ kịp thời cho người dân và bố trí cán bộ, chiến sĩ trực qua đêm đến sáng, sẵn sàng ứng cứu người dân”.

Chú thích ảnh
Ngập lụt trên diện rộng tại các địa phương ở Hà Giang. Ảnh: Đức Thọ/TTXVN

Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang khuyến cáo người dân, các chủ phương tiện khi di chuyển qua các tuyến đường sạt lở cần phải theo dõi, quan sát và chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.

Chú thích ảnh
Ngập lụt diện rộng tại nhiều nơi ở Hà Giang. Ảnh: Đức Thọ/TTXVN

Hiện, tỉnh Hà Giang đang triển khai tất cả các lực lượng nhằm hỗ trợ, di dời người dân ra khỏi những điểm ngập lụt, có nguy cơ sạt lở đất, nước lũ lớn nhằm đảm bảo về người và tài sản cho nhân dân…

Minh Tâm - Đức Thọ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.