Mưa lũ tiếp tục gây thiệt hại cho tỉnh Khánh Hòa

Tối 16/11, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến chiều tối 16/11, nhiều khu vực trong tỉnh vẫn bị ngập, mưa lũ tiếp tục gây thiệt hại về người và tài sản.
Chú thích ảnh
Tại Km59+790 thuộc Quốc Lộ 27C sạt lở đất, đá từ taluy dương tràn xuống lấp toàn bộ mặt đường gây tắc giao thông hoàn toàn. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, lũ trên sông Cái Nha Trang tiếp tục lên và dự kiến đạt đỉnh vào chiều tối và đêm nay. Mưa lũ khiến nhiều xã, phường trong thành phố Nha Trang bị ngập cục bộ.

Tại thị xã Ninh Hòa, một bé trai ngụ tại xã Ninh Bình tử vong do đuối nước. Trước đó, sáng 16/11, do ảnh hưởng của mưa lũ, cháu Nguyễn Trần Hoàng V. (sinh năm 2013) được nghỉ học, đã ra khu vực mương nước trong thôn chơi. Trong lúc chơi đùa cùng nhóm bạn, cháu V. bị ngã xuống mương và bị đuối nước, sau đó được người dân địa phương vớt lên nhưng đã tử vong.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết, hồ chứa Suối Dầu tăng xả điều tiết nước từ trưa 16/11, lúc 13 giờ đạt gần 100 m3/s, đến 17 giờ xả 111 m3/s. Dự báo đến chiều tối và đêm 16/11, mực nước sông Cái đạt đỉnh, nên hồ Suối Dầu sẽ giảm xả tối đêm nay (từ 40 - 60 m3/s).

Về tình hình thiệt hại do mưa lũ tại huyện Khánh Vĩnh, nước sông dâng làm ngập hai cầu, cống qua sông, suối, ngập sâu trung bình từ 0,5 m đến 1m, gồm có: cầu tràn Thác Ngựa, thị trấn Khánh Vĩnh đi xã Khánh Nam; cầu tràn Bắc Sông Giang - xã Khánh Trung. Địa phương đã bố trí lực lượng chốt chặn để đảm bảo an toàn cho người dân. Công tác di dời dân tại những điểm ngập được triển khai nhanh chóng an toàn.

Mưa lũ trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh khiến một nhà bị hư hỏng nặng do nước cuốn trôi; hơn 83 ha hoa màu thiệt hại. Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, vào khoảng 12 giờ 30 ngày 16/11, tại Km59+790 thuộc Quốc lộ 27C (còn gọi là đèo Khánh Lê), tỉnh Khánh Hòa sạt lở đất, đá từ taluy dương tràn xuống lấp toàn bộ mặt đường với chiều dài 150m, gây tắc giao thông hoàn toàn. Cơ quan chức năng đã điều động hai máy đào, một máy xúc lật tiếp cận hiện trường để dọn dẹp đất đá. Sau hơn 4 giờ chia cắt, đến 17 giờ ngày 16/11, tuyến đường này đã được thông xe.

Thành phố Cam Ranh ngập cục bộ cánh đồng xã Cam Phước Đông và tại một số vị trí trên tuyến Tỉnh lộ 9. Mưa lũ khiến hơn 180 ha sản xuất lúa và khoảng 20 ha hoa màu, sen, cây ăn quả tại huyện Vạn Ninh bị ngập úng.

Chú thích ảnh
Tại Km59+790 thuộc Quốc Lộ 27C ( còn gọi là đèo Khánh Lê), tỉnh Khánh Hoà sạt lở đất, đá từ taluy dương tràn xuống lấp toàn bộ mặt đường gây tắc giao thông hoàn toàn. Ảnh: TTXVN phát

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi; ngập lụt vùng hạ lưu, ven sông, khu đô thị. Người dân cần chú ý an toàn khi lưu thông qua khu vực đập tràn. Cơ quan chức năng cảnh báo ngập úng tại các tuyến đường chính của thành phố Nha Trang như: đường 2/4, Nguyễn Xiển, Điện Biên Phủ, các khu vực vùng trũng thuộc phường Vĩnh Hải, Phước Long và Phước Hải.

Đặng Anh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.