Mưa lũ ở Lai Châu gây thiệt hại hơn 3 tỷ đồng

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao 5.000 mét, từ ngày 10 - 12/7, trên địa bàn tỉnh Lai Châu có mưa, mưa kéo dài lâu đã gây thiệt hại về sản xuất, hoa màu của người dân và giao thông trên địa bàn tỉnh. Ước tính thiệt hại hơn 3 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Mưa lớn gây sạt lở đất tại nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu với khối lượng vài chục nghìn mét khối đất. 

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, tính đến 9 giờ ngày 12/7, mưa lũ gây sạt sở đất và vùi lấp 100 mét vuông lúa mùa ở xã Khun Há, Hồ Thầu và hơn 2.000 m2 ngô ở xã Bản Hon, Hồ Thầu của huyện Tam Đường.

Mưa lũ còn gây sạt lở đất, đá tại một số tuyến đường giao thông. Cụ thể: Trên tuyến đường tỉnh 133, tại Km50+050 (địa phận xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ) sạt lở ta luy dương, với khối lượng khoảng 4.000 mét khối đất lấp toàn bộ nền mặt đường; tại Km64+00 (xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ) sạt lở ta luy dương với khối lượng 34.000 mét khối. Đường tỉnh 135, 136 cũng xuất hiện 4 điểm sạt lở, lún sụt, xói mặt đường, với lượng hàng nghìn mét khối. Quốc lộ 32, Km391+170 (xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên) bị sạt lở đât lấp toàn bộ nền mặt đường với khối lượng 1.000 mét khối đất, gây ách tắc giao thông cục bộ trong nhiều giờ.

Chú thích ảnh
 Mưa lũ gây xói mòn nền đường tại nhiều tuyến đường giao thông của tỉnh Lai Châu. 

Nhiều tuyến đường giao thông liên xã, liên bản tại các huyện Tam Đường, Nậm Nhùn, Sìn Hồ cũng xuất hiện hàng chục điểm sạt lở lớn, nhỏ. Đặc biệt, khoảng 9 giờ sáng 12/7, tại xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên, nước lũ dâng cao đã cuốn trôi 1 ngôi nhà ở khu vực ven suối, không gây thiệt hại về người.        

Ngay sau khi xảy ra sạt lở tại các địa phương, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu đã yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tỉnh, UBND các huyện trong tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương huy động các đơn vị thi công đóng trên địa bàn để dọn các điểm sụt sạt, đảm bảo giao thông sớm thông suốt trở lại.

Chú thích ảnh
Ngành chức năng Lai Châu huy động phương tiện, máy móc, nhân lực khắc phục các điểm sạt lở. 

Đến đầu giờ chiều 12/7, tại các tuyến đường tỉnh đã thông tuyến tạm thời. Các tuyến đường do huyện quản lý được chính quyền các địa phương chỉ đạo các lực lượng tại chỗ tích cực khắc phục để đảm bảo giao thông đi lại cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Ông Vũ Xuân Tính, Phó Chánh Văn phòng, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu cho biết: Hiện nay trên địa bàn vẫn tiếp tục có mưa vừa và mưa to trên diện rộng. Để chủ động đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân, cũng như an toàn cho các công trình nhà nước, Ban Chỉ huy tỉnh đã yêu cầu chính quyền các địa phương, các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động ứng phó; tiếp tục trực ban 24/24 giờ theo dõi diễn biến thời tiết và chủ động ứng phó kịp thời khi thiên tai xảy ra.

Tin, ảnh: Việt Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Trong hai ngày 12 và 13/10, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tại các phường Tuy Hòa, Bình Kiến, Sông Cầu, Xuân Đài và các xã Phú Hòa 1, Xuân Thọ.

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,17% trong năm 2026, tỉnh Tuyên Quang cần đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ít nhất 15,04% trong quý IV. Đây là yêu cầu cao trong bối cảnh nguồn lực và hạ tầng còn nhiều khó khăn, đòi hỏi tỉnh tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển.