Mưa lũ hoành hành gây nhiều thiệt hại tại Afghanistan, Niger

Tối 22/8, người phát ngôn Cơ quan Ứng phó thảm họa quốc gia của Afghanistan Mullah Janan Saeq cho biết 10 người đã thiệt mạng và 8 người bị thương do lũ quét tại một số khu vực ở nước này trong những ngày gần đây.
Chú thích ảnh
Người dân sơ tán khỏi vùng ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Niamey, Niger, ngày 20/8/2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo người phát ngôn Janan Saeq, thiên tai còn phá hủy hoàn toàn hoặc một phần 100 ngôi nhà dân sinh và hủy hoại nghiêm trọng đất nông nghiệp. Lãnh đạo Cơ quan Ứng phó thảm họa quốc gia đã chỉ thị nhà chức trách ở tất cả các tỉnh ngay lập tức triển khai công tác cứu trợ người dân bị ảnh hưởng của lũ.

Kể từ tháng 5 vừa qua, mưa lớn trút xuống Afghanistan đã khiến khoảng 400 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, đồng thời gây thiệt hại lớn về tài sản tại nhiều khu vực của nước này.

Tại châu Phi, ngày 22/8, thủ đô Niamey ở miền Nam Niger gần như bị cô lập hoàn toàn do nước lũ dâng cao sau đợt mưa xối xả tại khu vực Sahel kể từ tháng 6 năm nay. Các tuyến đường chính kết nối với Niamey đều ngập trong nước lũ, ảnh hưởng tới khoảng 11.500 cư dân. Xuồng là phương tiện duy nhất có thể sử dụng để di chuyển tại đây. Lực lượng hiến binh đã dùng xuồng để đưa những người mắc kẹt tới nơi tạm trú an toàn. 

Trên bờ sông Niger tại Niamey, hàng loạt máy xúc đang hoạt động hết công suất để đắp đê, trong khi các binh sĩ và tình nguyện viên khẩn trương bịt các vết nứt đê bằng hàng loạt bao cát.   

Ở phía Đông Niamey, tập đoàn xây dựng Sogea-Satom của Pháp đang nỗ lực mở lại Quốc lộ 1, tuyến cao tốc chính dài gần 1.500 km của Niger. Gần đây, đường cao tốc Tera-Niamey, tuyến duy nhất dành cho xe tải giữa thủ đô Niamey và khu vực phía bắc Burkina Faso đã được mở trở lại.

Phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Giao thông Niger, Đại tá Salissou Mahaman Salissou nhấn mạnh cơ quan chức năng đang nỗ lực hết sức để sớm khôi phục hoạt động giao thông tại những khu vực bị ảnh hưởng, đảm bảo hạn chế tối đa thiếu hụt hàng hóa thiết yếu, đặc biệt là nhiên liệu. 

Theo thống kê sơ bộ của giới chức Niger, trong 3 tháng qua, mưa lớn đã khiến 217 người thiệt mạng tại nước này và hơn 350.000 người bị ảnh hưởng.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.