99 người thiệt mạng do mưa lũ tại Pakistan trong tháng 7

Ngày 1/8, Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Pakistan (NDMA) cho biết mưa lớn và lũ quét trong tháng 7 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của 99 người và làm 214 người bị thương tại các khu vực khác nhau của nước này.
Chú thích ảnh
Tuyến đường bị phá hủy sau những trận mưa lớn tại khu vực ngoại ô Quetta, Pakistan, ngày 15/4/2024. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo NDMA, tỉnh Punjab, miền Đông là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất, với 39 người thiệt mạng và 113 người bị thương. Tiếp đó là tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, ở Đông Bắc Pakistan, với 29 người thiệt mạng và 77 người bị thương. 

Ngoài thiệt hại về người, Pakistan còn hứng chịu thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng và tài sản riêng, với 8 cây cầu bị phá hủy, 400 căn nhà bị hư hỏng hoàn toàn và 112 con vật nuôi bị chết. NDMA cảnh báo dự báo mưa lớn và dông bão sẽ diễn ra liên tục ở nhiều khu vực của nước này cho đến hết ngày 6/8. 

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Pakistan (PMD) cho biết Lahore - thành phố lớn thứ hai của nước này đã hứng chịu lượng mưa lớn kỷ lục trong ngày 1/8, gây ngập lụt và mất điện.  

Theo PMD, mưa lớn đã kéo dài trong suốt 3 giờ ở Lahore, với lượng mưa đo được lên tới khoảng 360 mm. Kỷ lục trước đó được ghi nhận hồi tháng 7/1980, với lượng mưa 332 mm trong vòng 3 giờ.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.