Mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng tại Hà Giang, một trẻ tử vong
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, do mưa lớn kéo dài nhiều giờ trong 2 ngày (7 và 8/7), trên địa bàn tỉnh đã xảy ra lũ ống, lũ quét, gây sạt lở đất tại nhiều địa phương…, làm 1 trẻ em thiệt mạng, 1 trẻ bị thương; thiệt hại ban đầu ước tính 9,5 tỷ đồng.
Mưa lũ đã vùi lấp chiếc ô tô bán tải tại tuyến đường tỉnh lộ từ huyện Bắc Quang đi huyện Hoàng Su Phì (đoạn km 37 cũ xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì). Ảnh: TTXVN phát
Nạn nhân tử vong là cháu Vàng Văn Đ. (sinh năm 2011, dân tộc Tày, trú tại thôn Quyết Tiến, xã Tả Sử Choóng, huyện Hoàng Su Phì) do sạt lở đất đá làm sập nhà.
Mưa lớn nhiều giờ cũng làm sạt lở đất đá, đổ tường nhà khiến cháu Thào Quốc K. (sinh năm 2021, trú thôn La Chí Chải, xã Nàn Ma, huyện Xín Mần) bị thương.
Mưa lũ đã vùi lấp chiếc ô tô bán tải tại tuyến đường tỉnh lộ từ huyện Bắc Quang đi huyện Hoàng Su Phì (đoạn km 37 cũ xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì). Ảnh: TTXVN phát
Mưa lũ đã vùi lấp chiếc ô tô bán tải tại tuyến đường tỉnh lộ từ huyện Bắc Quang đi huyện Hoàng Su Phì (đoạn km 37 cũ xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì). Ảnh: TTXVN phát
Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Vị Xuyên cho biết, mưa lớn trong nhiều giờ khiến 19 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất đá; trong đó huyện Hoàng Su Phì 14 nhà, huyện Xín Mần 2 nhà và Vị Xuyên 2 nhà. Đồng thời, hàng chục ha lúa bị ảnh hưởng và nhiều diện tích ruộng bị ngập úng; hàng trăm con gia súc, gia cầm bị thiệt hại.
Mưa lũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng về giao thông. Tuyến quốc lộ từ huyện Bắc Quang đi các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần bị sạt lở nghiêm trọng, hàng nghìn m3 đất đá tràn xuống lòng đường. Nhiều tuyến đường từ trung tâm huyện Hoàng Su Phì đi các xã trên địa bàn cũng bị sạt lở, khiến giao thông bị tắc cục bộ, xe máy không lưu thông được.
Dự báo mưa lớn ở Hà Giang sẽ còn duy trì trong nhiều giờ nữa. Mưa lớn liên tục khiến độ ẩm đất (tức lượng nước tích lũy trong đất) ở nhiều nơi, khu vực đạt trạng thái gần bão hòa; cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét trong đêm nay khi trời còn tiếp tục mưa.
Mưa lũ trong nhiều giờ khiến cầu thôn Trung Sơn, xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên bị hư hỏng hoàng toàn, người dân không thể đi lại được. Ảnh: TTXVN phátMưa lũ trong nhiều giờ khiến cầu thôn Trung Sơn, xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên bị hư hỏng hoàng toàn, người dân không thể đi lại được. Ảnh: TTXVN phát
Mưa lũ trong nhiều giờ khiến cầu thôn Trung Sơn, xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên bị hư hỏng hoàng toàn, người dân không thể đi lại được. Ảnh: TTXVN phát
Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.
Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.
Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.
Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.