Mưa lớn làm hỏng, tốc mái gần 100 ngôi nhà tại Yên Bái

Do ảnh hưởng của áp cao lục địa nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh nên từ đêm 12 đến trưa 13/5, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa rào, cục bộ có mưa to đến rất to và dông.
Chú thích ảnh
Nhiều nhà dân ở xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên bị đổ sập, tốc mái. Ảnh: TTXVN phát

Lượng mưa phổ biến từ 30 - 50mm, một số nơi như, Thác Bà 86,0mm, Hồng Ca 83,6mm, Mỏ Vàng 81,6mm...

Mưa lớn cùng dông lốc đã làm hỏng, tốc mái gần 100 ngôi nhà, tập trung chủ yếu tại huyện Văn Yên. Thống kê của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho thấy, trên địa bàn huyện có 93 nhà bị hư hỏng, tốc mái, chủ yếu ở xã Châu Quế Thượng 52 nhà, xã Phong Dụ Thượng 30 nhà...

Mưa lớn gây thiệt hại, ảnh hưởng gần 145 ha lúa, ngô, hoa màu, gần 1ha cây lâm nghiệp tại xã Mỏ Vàng và gần 3.000 m2 vườn ươm cây dâu giống tại xã Đại Phác và xã Đông Cuông. Mưa lớn làm đổ 7 cột điện, 20m tường rào, 7 cây to và ảnh hưởng cơ sở vật chất một số điểm Trường Mầm non ở Châu Quế Thượng.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và huyện Văn Yên khẩn trương kiểm tra, huy động lực lượng tại chỗ khắc phục thiệt hại, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân. Đến nay, cơ bản các hộ có nhà ở bị tốc mái đã được khắc phục. Đồng thời, duy trì công tác trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo; thông tin kịp thời đến người dân biết, chủ động phòng tránh và báo cáo tình hình mưa bão theo quy định.

Tiến Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Trong hai ngày 12 và 13/10, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tại các phường Tuy Hòa, Bình Kiến, Sông Cầu, Xuân Đài và các xã Phú Hòa 1, Xuân Thọ.

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,17% trong năm 2026, tỉnh Tuyên Quang cần đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ít nhất 15,04% trong quý IV. Đây là yêu cầu cao trong bối cảnh nguồn lực và hạ tầng còn nhiều khó khăn, đòi hỏi tỉnh tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển.