Mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập ở Bình Dương

Mưa kéo dài do áp thấp nhiệt đới kết hợp với triều cường bất thường sáng 7/11, đã gây ngập nhiều nơi ở tỉnh Bình Dương.
Mưa kéo dài do áp thấp nhiệt đới kết hợp với triều cường bất thường sáng 7/11, đã gây ngập nhiều nơi ở tỉnh Bình Dương.
Mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập ở Bình Dương ảnh 1

Tình trạng ngập lụt tại Bình Dương.

Tại thị xã Thuận An đã có 6 phường, xã, thị trấn bị ngập sâu. Cụ thể, phường Lái Thiêu có khoảng 100 hộ dân bị ngập nặng, từ 0,5 đến 1m. Ở xã Bình Nhâm, nước ngập từ 0,3 – 0,7m trên diện rộng, khoảng 50 ha vườn cây ăn trái và nhà dân ở các ấp Bình Hòa, Bình Phước, Bình Đức. Tại các phường Vĩnh Phú, An Thạnh, mưa lớn cộng với triều cường đã gây ngập gần 100 ha vườn cây ăn trái, chủ yếu là vườn măng cụt, sầu riêng… Triều cường đã làm vỡ bờ bao 50m tại khu vực giáp ranh các phường Bình Chiểu, Bình Hòa (thị xã Thuận An), gây ngập gần 1 mét khiến 47 hộ dân phải di dời.Ngày 7/11, ông Phan Văn Chức, Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Bình Dương cho biết: Áp thấp nhiệt đới quét qua địa bàn tỉnh với sức gió cấp 4, gây mưa to trên diện rộng. Theo trung tâm phòng, chống lụt bão tỉnh Bình Dương: Áp thấp nhiệt đới gây ảnh hưởng không lớn đến Bình Dương, nhưng do xuất hiện cùng lúc với triều cường, gây ngập cục bộ hàng chục xã, phường của các huyện, thị trong tỉnh. Đợt mưa này dự kiến còn kéo dài trong 1-2 ngày tới.Theo đánh giá của Ban Chỉ huy phòng, chống bão lụt tỉnh Bình Dương, mặc dù áp thấp nhiệt đới gây ảnh hưởng không lớn, nhưng việc chủ động phương châm "4 tại chỗ” là rất cần thiết để sẵn sàng ứng phó thiên tai, lụt bão bất thường xảy ra.Trước đó, tối 6/11, để ứng phó với áp thấp nhiệt đới bất thường quét qua địa bàn tỉnh Bình Dương, ông Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão đã trực tiếp chỉ huy công tác ứng phó, chuẩn bị lực lượng với phương châm "4 tại chỗ" gồm 10.293 người thuộc bộ đội, công an, lực lượng phòng cháy chữa cháy, giao thông... thường xuyên ứng trực để cứu người nếu thiên tai xảy ra. Ngoài ra, tỉnh còn chuẩn bị vật tư, phương tiện, trang thiết bị chủ yếu như tàu cứu hộ, ca nô, ghe, xuồng các loại, ô tô; áo phao, nhà bạt…Tin, ảnh: Dương Chí Tưởng

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.