Bình Dương khẩn cấp phòng chống bão

UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo khẩn cấp các Sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh phải triển khai các biện pháp tích cực chủ động phòng chống lụt, bão ở các địa bàn trước 13h hôm nay để chủ động ứng phó với cơn bão số 13.
UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo khẩn cấp các Sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh phải triển khai các biện pháp tích cực chủ động phòng chống lụt, bão ở các địa bàn trước 13h hôm nay 6/11 để chủ động ứng phó với cơn bão số 13 đang đi vào đất liền nhằm giảm thiểu nguy cơ rủi ro do thiên tai gây ra.
Bình Dương khẩn cấp phòng chống bão ảnh 1

Đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: nchmf.gov.vn

Theo dự báo của cơ quan Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, vào khoảng 13h ngày hôm nay áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào đất liền các tỉnh Bắc miền Trung và các tinh Nam bộ, trở thành cơn bão số 13 . Đây cũng là thời điểm triều cường dâng cao đạt đỉnh. Bình Dương nằm trên lưu vực sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và sông Thị Tính, nếu bão số 13 gây mưa lớn cục bộ với lượng mưa lớn, nhiều khả năng nó sẽ gây lũ lụt lớn. Bình Dương còn có 5 hồ chứa nước lớn nhỏ, trong đó hồ Dầu Tiếng với dung tích 7 triệu m3 nước đang chứa 92% dung tích; đồng thời tỉnh còn bị ảnh hưởng bởi nhiều hồ thuỷ điện khác ở đầu nguồn như Thác Mơ, Sroc-Phu-mieng, Trị An, Cần Đơn... Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn tỉnh, từ chiều ngày 6/11 trên địa bàn tỉnh có mưa, trong các ngày tiếp theo sẽ có mưa to và rất to kèm theo giông, sét cục bộ rất nguy hiểm. Sáng 6/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Nam, Trưởng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp phải bám sát lịch xả nước của các hồ chứa để chủ động có kế hoạch ứng phó hiệu quả với phương châm "4 tại chỗ" đảm bảo an toàn về người và tài sản; các cơ quan báo truyền thông cập nhật thông tin của cơn bão để giúp người dân chủ động, ứng phó với bão lụt và kêu gọi nhân dân trong tỉnh nâng cao cảnh giác trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13. Trước đó, ngày 18/10, trên địa bàn Bình Dương đã xảy ra mưa to trên diện rộng kết hợp triều cường cao và mưa rất to trên thượng nguồn sông Thí Tính làm cho mực nước trên sông Thị Tính và các nhánh suối dâng cao, gây ngập nhà và sân vườn của trên 800 hộ dân tại các huyện Dầu Tiếng, Bến Cát, thị xã Thuận An và TP. Thủ Dầu Một. Lực lượng chức năng đã huy động lực lượng và phương tiện hỗ trợ di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn. Cũng trước đó, thực hiện Chỉ thị của Tư lệnh Quân khu 7 về việc tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Bình Dương năm 2013, ngày 10/10, Ban Thường trực phòng thủ dân sự tỉnh Bình Dương đã tổ chức thành công thực hành diễn tập giả định xảy ra thảm hoạ sự cố vỡ Hồ Dầu Tiếng bao gồm các nội dung: sơ tán nhân dân ra khỏi vùng thảm họa tại xã An Sơn, phường Thuận Giao (thị xã Thuận An); công tác cứu nạn, cứu hộ trên sông và xử lý thương vong hàng loạt tại khu vực cầu Phú Cường (TP. Thủ Dầu Một).Quách Lắm

Dành cho bạn

Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới

Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối 13/9, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.

Đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng

Đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng

Tối 13/9, Thượng tá Đặng Văn Đảng, Chính ủy Trung đoàn BB568 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên) cho biết, vào lúc 18 giờ 10 phút cùng ngày, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng trên sông Trà Lý, (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên).

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tập trung ứng phó

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tập trung ứng phó

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mưa lũ để tập trung ứng phó với các hình thái thiên tai trên, trọng tâm là khu vực từ Thanh Hóa đến Huế bảo đảm chủ động, hiệu quả, sát thực tế.