Mưa lớn kéo dài gây nhiều thiệt hại tại Cao Bằng, Lào Cai

Đêm 4/6 và ngày 5/6, mưa lớn kéo dài trên diện rộng đã khiến nhiều địa phương tại các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai chịu thiệt hại.
Chú thích ảnh
Lúa và hoa màu của người dân xã Bản Qua (Lào Cai) chìm trong nước lũ. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Chưa tìm thấy 2 người mất tích tại Lào Cai

Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Lào Cai, từ đêm 4/6 đến sáng 5/6, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa vừa, mưa to kèm theo dông, lốc, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, hoa màu của nhân dân. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả mưa, lũ.

Một số nơi trên địa bàn tỉnh ghi nhận lượng mưa lớn như: Tại xã Võ Lao (huyện Văn Bàn) mưa 109,4mm; xã Gia Phú (huyện Bảo Thắng) 117,2mm; xã Trịnh Tường (huyện Bát Xát) 122,2mm; xã Tả Củ Tỷ (huyện Bắc Hà) 153,8mm.

Chú thích ảnh
Người thân nạn nhân mong mỏi tìm kiếm người nhà bị lũ cuốn mất tích. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Tại huyện Bát Xát, đã có 2 người bị lũ cuốn trôi tại khu vực Thôn 1, xã Bản Vược. Nạn nhân là chị Lý Thị Ng. (sinh năm 1994) và con trai là Lý Bảo N. (sinh năm 2022) cùng trú tại thôn Km0, xã Bản Vược. Hai nạn nhân bị lũ cuốn lúc 5 giờ 30 phút ngày 5/6, khi chị Ng. và cháu N. đi kiểm tra ao cá của gia đình tại Thôn 1, xã Bản Vược thì bất ngờ bị nước lũ cuốn mất tích. Chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng tại chỗ gồm công an, quân sự, dân quân và nhân dân địa phương với trên 100 người tìm kiếm, cứu nạn người mất tích. Đến 17 phút 30 phút cùng ngày, 2 nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Ngoài ra, mưa lũ tại huyện Bát Xát đã làm ngập và sạt lở đất đá vào 5 nhà dân; 7 ao nuôi cá của người dân tại các xã Bản Qua, Bản Vược, Mường Vi bị sạt lở bờ ao, nước tràn bờ; ngập úng 4 ha ngô; 100kg lúa bị lũ cuốn trôi. Mưa lũ cũng làm 2 tuyến đường liên thôn Vi Phái, thôn Bản Pho (xã Bản Vược) bị sạt lở gây chia cắt giao thông. Nhiều điểm trên Tỉnh lộ 156B (khu vực xã Bản Qua) bị sạt lở, ngập úng, gây ách tắc giao thông cục bộ. Bên cạnh đó, sét đánh gây mất điện tại Tổ 10, thị trấn Bát Xát cùng một phần xã Bản Qua, một phần xã Bản Vược, làm hỏng 14 trạm biến áp, khiến 1.210 hộ dân bị mất điện. Sạt lở đã khiến Trường Trung học cơ sở xã Bản Vược bị đổ 12m tường rào.

Chú thích ảnh
Tỉnh lộ 156B có nhiều điểm bị sạt lở, gây ảnh hưởng cho các phương tiện giao thông qua lại. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn huyện Bát Xát đã huy động nhân lực hỗ trợ các hộ dân bị ngập nước di chuyển tài sản, sửa chữa nhà ở ổn định cuộc sống; tổ chức san gạt các điểm sạt lở để giải tỏa ách tắc giao thông. Các hộ có nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại đã dọn dẹp vệ sinh, gia cố lại nhà ở, ổn định cuộc sống. Tại các điểm giao thông bị ngập úng cục bộ,  nước đã rút, giao thông trở lại bình thường.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm 5/6 đến 7/6, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Hiện, đất trên địa bàn tỉnh đã ngấm no nước, độ liên kết kém, nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn Lào Cai đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh ứng phó kịp thời; UBND thành phố Lào Cai, hai huyện Bảo Thắng và Bảo Yên phối hợp cùng huyện Bát Xát tìm kiếm cứu nạn người mất tích.

Nhiều công trình công cộng bị sạt lở

Chú thích ảnh
Một cây cầu dân sinh ở xã Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: TTXVN phát

Cũng trong đêm 4/6 và ngày 5/6, mưa lớn kéo dài trên diện rộng đã khiến nhiều địa phương của tỉnh Cao Bằng bị ngập úng, sạt lở, thiệt hại nhiều hoa màu, nhà dân và công trình công cộng.

Theo thông tin sơ bộ từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Cao Bằng, mưa lớn đã làm 4 nhà dân bị sạt lở, ảnh hưởng (3 nhà tại xóm Cao Bắc, xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc; 1 nhà tại xã Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm); sập 1 kho chứa của người dân ở xóm Nà Pò, xã Đức Thông, huyện Thạch An. Thống kê sơ bộ, gần 20 ha ngô, lúa, hoa màu ở các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hòa An, Hà Quảng bị ngập, đất đá vùi lấp.

Mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh bị sạt lở gây ách tắc giao thông gồm: Quốc lộ 4A đoạn Cao Bắc - Lũng Mật, xã Xuân Trường (huyện Bảo Lạc) sạt lở đất, đá phía taluy dương, vùi lấp mặt đường nhiều đoạn; Đường tỉnh 202 đoạn Bảo Lạc - Phan Thanh sạt lở đất đá phía taluy dương; nhiều tuyến giao thông nông thôn, giao thông liên huyện, liên xã, công trình thủy lợi khác cũng bị sạt lở, hư hại. Mưa lớn cũng khiến cây đổ làm đứt đường dây điện hạ thế ở xã Hồng Việt, huyện Hòa An.

Chú thích ảnh
Nhiều ruộng lúa, hoa màu, của người dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng bị nước lũ tàn phá. Ảnh: TTXVN phát

Hiện nay, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn các huyện, xã đang huy động lực lượng, khẩn trương triển khai khắc phục tại chỗ, di chuyển tài sản của các hộ dân bị sạt lở đến nơi an toàn. Đối với các tuyến giao thông bị sạt lở, các đơn vị quản lý đường bộ đang huy động lực lượng, thiết bị khẩn trương khắc phục, đảm bảo thông xe các tuyến đường.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.