Mưa lớn kèm lốc xoáy gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, cây trồng tại Đắk Lắk

Ngày 9/7, Phó Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) Nguyễn Công Văn cho biết, địa phương đã tổng hợp tình hình thiệt hại do mưa, lốc xoáy và đề nghị tỉnh hướng dẫn hỗ trợ kinh phí theo quy định.
Chú thích ảnh
Nông dân cùng cán bộ thôn, buôn kiểm tra gốc rễ và tìm giải pháp khắc phục thiệt hại do mưa lớn kèm lốc xoáy. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, chiều 6/7 và 7/7, trên địa bàn huyện Cư M’gar xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy tại các xã Ea H’đing, Ea Tar, Ea Kiết, Ea M’nang, Cuôr Đăng làm 1 người tử vong, hư hỏng một số công trình, nhà cửa cùng nhiều cây trồng.

Nạn nhân tử vong là chị H.M.E. (sinh năm 1984, thường trú tại xã Cuôr Đăng) bị nước cuốn trôi vào chiều 7/7 tại đường lô cao su buôn Aring, xã Cuôr Đăng, khi đang trên đường đi làm rẫy về. UBND huyện, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Cư M’gar đã đến động viên, chia sẻ mất mát và chỉ đạo UBND xã Cuôr Đăng hỗ trợ gia đình tổ chức lễ tang, thực hiện chính sách bảo hiểm theo quy định.

Tám hộ gia đình ở các xã Ea Tar, Ea M’nang, Ea H’đing bị tốc mái nhà, tốc mái nhà kho hoặc ngã, đổ hàng rào, hư hỏng trần thạch cao; Nhà văn hóa xã Ea Tar bị sập la phông hai bên hiên. Toàn huyện có 226 cây sầu riêng, 41 trụ tiêu và 1 cây bơ bị gãy, đổ. Đặc biệt, sầu riêng đã đến ngày thu hoạch bị ngã, đổ, rụng trái đã gây thiệt hại hơn 199 tấn. Tổng thiệt hại về công trình, nhà ở, cây trồng ước hơn 800 triệu đồng. Sầu riêng, trụ tiêu bị đổ, gãy còn ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân trong các năm sau.

Chú thích ảnh
Nông dân huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) thu gom sầu riêng bị thiệt hại do mưa lớn kèm lốc xoáy. Ảnh: TTXVN phát

Ông Nguyễn Công Văn cho biết thêm, sau khi nhận được thông tin, UBND huyện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã xuống địa bàn, nắm bắt tình hình và chỉ đạo các xã nhanh chóng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại do mưa lốc xoáy gây ra. Huyện chỉ đạo các xã thiết lập hồ sơ ban đầu ghi nhận thiệt hại của từng hộ gia đình với tinh thần khách quan, chính xác để làm cơ sở nhận hỗ trợ sau này (nếu có).

Đồng thời, UBND huyện có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh hướng dẫn hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân bị thiệt hại về nhà cửa và cây trồng. UBND huyện nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp hỗ trợ giống cây cho các hộ bị gãy, đổ để gia đình tiếp tục trồng và chăm sóc.

Chú thích ảnh
Nhiều cây trồng của nông dân trên địa bàn huyện Cư M’Gar (tỉnh Đắk Lắk) bị ngã, đổ do mưa lớn kèm lốc xoáy. Ảnh: TTXVN phát

Tỉnh Đắk Lắk đang vào mùa mưa bão, do đó UBND huyện tuyên truyền, vận động nông dân chủ động phòng, chống thiên tai bằng các giải pháp như: gia cố nhà cửa, neo cột cây và trái sầu riêng. Sầu riêng đang bước vào vụ thu hoạch, UBND huyện chỉ đạo các xã và lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, bảo vệ mùa màng, vận động các hộ gia đình nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng, chống trộm cắp tài sản.

Hoài Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.