Mưa lớn, hàng trăm ha lúa vụ Mùa tại Bà Rịa - Vũng Tàu bị ngập nặng

Trận mưa lớn kéo dài 2 giờ từ đêm ngày 4/10 và liên tục trong mấy ngày qua đã khiến hàng trăm ha lúa vụ Mùa mới gieo sạ trên địa bàn huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị ngập úng, gây hư hỏng nặng.
Chú thích ảnh
Ông Lâm Đình Nhu, ngụ tại ấp Phước Trinh, xã Tam Phước (Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) dặm lại chỗ lúa bị ngập úng. 

Sáng 7/10, phóng viên TTXVN có mặt tại cánh đồng lúa xã An Nhứt, xã Tam Phước, huyện Long Điền ghi nhận, hàng trăm ha vừa được gieo sạ vụ Mùa vẫn đang "chìm” trong nước. Đây là diện tích mới được gieo sạ từ 5 - 10 ngày tuổi và bị "ngâm" trong nước hơn 3 ngày qua.

Ông Nguyễn Văn Đời, ấp An Trung, xã Anh Nhứt, huyện Long Điền hiện có 5.500 m2 ruộng lúa, tính đến sáng ngày 7/10 mới gieo sạ được 5 ngày tuổi. Lúa mới xuống giống được 2 ngày thì gặp mưa lớn khiến toàn bộ diện tích mới gieo bị ngập trong nước. Đã 3 ngày trôi qua mà nước vẫn chưa rút.

Với tình hình này, diện tích mới gieo trồng gần như bị hư hỏng hoàn toàn, hạt giống đã trôi và vón đống lại vào một góc ruộng, buộc phải gieo lại hoàn toàn. Theo tính toán của ông Đời, 5,5 sào ruộng phải tốn 130 kg giống và với mức giá 15.000 đồng/kg thì gia đình thiệt hại khoảng 2 triệu đồng, chưa kể tiền công cày bừa, trục đất, đắp bờ…. phải lên tổng số gần 3,5 triệu đồng.

Chờ nước rút, ông Đời sẽ phải thuê làm đất để gieo lại từ đầu. Ngoài việc thêm chi phí đầu tư lại, ông Đời đang lo thời gian bị kéo dài với nguy cơ trễ vụ Đông Xuân rất cao. 

Còn ông Huỳnh Trung Đông - Phó Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp An Nhứt, xã An Nhứt, huyện Long Điền chia sẻ, trong số 220 ha diện tích xuống giống vụ Mùa của hợp tác xã, có khoảng 200 ha bị ngập úng do mưa lớn kéo dài; trong đó, hiện còn 180 ha bị ngập nặng hơn 3 ngày nay nước vẫn chưa rút được. Đây là diện tích mà bà con xã viên vừa xuống giống được 5 - 10 ngày tuổi.

Lúa giống mới gieo sạ bị ngâm trong nước lâu ngày sẽ bị úng đọt, thối rễ, số vừa gieo sẽ bị trôi dạt. Hiện chưa thống kê cụ thể con số thiệt hại nhưng với tình hình, bà con sẽ lại phải làm đất, xuống giống lại từ đầu hoặc ruộng nào đã lên xanh sẽ phải tăng cường bón phân, tốn công dặm lại lúa may ra mới cứu được.

Xã Tam Phước, huyện Long Điền có khoảng 200 ha diện tích trồng lúa vụ Mùa, hiện có gần 129 ha lúa mới gieo sạ đang bị ngập. Ông Lâm Đình Nhu, ấp Phước Trinh, xã Tam Phước, huyện Long Điền cho biết, ngập trong nước nhiều ngày khiến lúa bị chết khoảng 40%, phần thì bị ốc bươu, cua cắn phá, phần bị thối rễ do ngâm nước trong nhiều ngày. Tình cảnh này chỉ chờ nước rút xuống nhanh mới mong chăm bón, dặm lại phần đã hư hỏng may ra cứu được vài đám. Tuy nhiên, nếu mưa lớn còn kéo dài thì có nguy cơ mất trắng. 

Vụ Mùa 2020 toàn huyện xuống giống trên 1.000 ha; trong đó đã có khoảng 900 ha được tiến hành gieo sạ. Mưa lớn kéo dài khiến  diện tích trên địa bàn các xã An Nhứt, Tam Phước… bị ngập nặng. Ngành nông nghiệp địa phương đã huy động phương tiện, nhân lực để khơi thông dòng chảy ở các tuyến kênh mương, nhằm hạn chế diện tích lúa bị ngập; đồng thời thống kê, báo cáo số diện tích bị hư hại để kiến nghị tỉnh có biện pháp hỗ trợ. 

Cùng đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Long Điền đang lên phương án hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phục hồi lúa sau khi nước rút. Trường hợp phải gieo sạ lại thì sử dụng giống lúa ngắn ngày để đảm bảo đúng khung lịch thời vụ.

Tin, ảnh: Hoàng Nhị (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.