Nhiều diện tích lúa ở Ninh Thuận bị thiệt hại do thời tiết bất lợi 

Những ngày qua, tại Ninh Thuận, thời tiết diễn biến tương đối phức tạp, mưa và gió giật mạnh đã tác động làm hàng trăm ha lúa vụ Hè Thu trong giai đoạn chín đồng bị ngã đổ, gây thiệt hại không nhỏ đến sản xuất.
Chú thích ảnh
 Diện tích lúa ở huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) bị ngã đổ do mưa lớn. 

Do lúa bị ngâm trong nước nhiều ngày, nguy cơ úng và nẩy mầm sẽ không tránh khỏi. Qua thống kê sơ bộ của ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận, hiện nay số diện tích lúa vụ Hè Thu bị thiệt hại nặng do ngã đổ đã lên tới 400 ha.

Theo nhiều hộ dân trồng lúa ở huyện Ninh Phước, tuần qua, mưa liên tục kèm theo gió giật mạnh đã làm nhiều diện tích lúa bị ngã đỗ san sát. Người dân đã tranh thủ phá bờ, tháo nước từ chân ruộng nhưng do ngày nào cũng mưa kéo dài nên nước không thể rút được. Do lúa nằm sát mặt ruộng, ướt nhiều nên không thể đưa máy gặt đập liên hợp đến thu hoạch.

Theo tính toán, nếu muốn thu hoạch thì phải thuê nhân công, nhưng đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu kéo dài tình trạng trên thêm một tuần nữa, chắc chắn, mỗi sào lúa bị thiệt hại từ 80-90%, nguy cơ mất trắng cũng rất lớn.

Lãnh đạo UBND huyện Ninh Phước cho biết, vụ Hè Thu 2020, huyện đã gieo cấy với diện tích hơn 4.190 ha. Hiện nay các địa phương trong huyện đã thu hoạch gần 1.900 ha; gần 2.300 ha còn lại đang trong giai đoạn chín chắc, chưa kịp thu hoạch nhưng nhiều diện tích đã bị ngã đổ, ngâm nước trong nhiều qua.

Ông Phạm Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận cho hay, thực tế một số diện tích gieo đúng lịch thời vụ đã thu hoạch xong trước mùa mưa. Nhiều diện tích lúa hiện nay đang trong giai đoạn chín đồng, bị ngã đổ là lúa gieo trễ lịch thời vụ.

Nguyên nhân là vào đầu vụ, tỉnh phải đối mặt với tình hình khô hạn, thiếu nước tưới. Khi có mưa, lượng nước được tích trữ nhiều, ngành nông nghiệp đã tính toán, cân đối nguồn nước; đồng thời kiến nghị UBND tỉnh cho phép điều chỉnh, mở rộng diện tích sản xuất vụ Hè Thu ở một số địa phương trong tỉnh.

Ông Phạm Dũng cho biết, nếu chủ động nước tưới và gieo cấy đồng loạt thì lúa vụ Hè Thu ở tỉnh đã thu hoạch xong cách đây hơn nửa tháng và không rơi vào tình trạng “khóc dở, mếu dở” như hiện nay. Ngành nông nghiệp đề nghị chính quyền các địa phương thường xuyên cập nhập tình hình thời tiết, thông báo và khuyến khích nông dân bằng mọi biện pháp có thể, tranh thủ tiến hành thu hoạch, được phần nào đỡ phần nấy để trang trại chi phí đầu tư.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận, theo kế hoạch, diện tích gieo cấy vụ Hè Thu 2020 của tỉnh là hơn 9.400 ha. Tuy nhiên, diện tích thực hiện là hơn 10.960 ha. Hiện nay, tỉnh đã thu hoạch hơn 7.500 ha; còn khoảng 3.400 ha đang trong giai đoạn chín đồng; khoảng 60 ha đang trong giai đoạn làm đồng, chủ yếu là ở huyện Ninh Hải. Theo dự kiến của các địa phương, sớm nhất là đến giữa tháng và trễ nhất là đến cuối tháng 10 tới mới thu hoạch xong lúa Hè Thu.

Tin, ảnh: Công Thử    (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.