Mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều nước Mỹ Latinh

Mưa lớn kéo dài suốt 24 giờ đồng hồ qua đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng tại bang Mérida, vùng núi phía Tây Bắc Venezuela.
Chú thích ảnh
Đường phố ngập bùn ở Cumanacoa, Venezuela. Ảnh tư liệu - minh họa: Reuters/TTXVN

Thống đốc bang Mérida, ông Arnaldo Sánchez cho biết đã có 273 hộ gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp, trong khi 12 đô thị thuộc 6 khu vực trọng điểm vùng núi và đô thị chịu thiệt hại nặng nề. Mặc dù may mắn không có thiệt hại về người, nhưng cơ sở hạ tầng giao thông tại khu vực này bị tàn phá nghiêm trọng, nhiều tuyến đường chính bị sạt lở hoặc cắt đứt hoàn toàn.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, trước hình hình khẩn cấp nêu trên, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã lập tức chỉ đạo triển khai các đội cứu hộ chuyên nghiệp cùng phương tiện hiện đại đến hỗ trợ địa phương. Các bang lân cận như Barinas và Táchira cũng đang trong tình trạng báo động khi mực nước các sông tiếp tục dâng cao.

Costa Rica đang trải qua đợt mưa lũ tồi tệ nhất trong năm khi Hội Chữ thập đỏ nước này xác nhận đã xử lý hơn 100 vụ việc khẩn cấp chỉ trong 48 giờ qua. Tại tỉnh Alajuela, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra khi xe ô tô lao xuống vực sâu 25m do đường sá bị sạt lở. Ở khu vực San Carlos, một ngôi nhà đã đổ sập xuống vách núi sau trận lở đất kinh hoàng. Chính phủ nước này đã ban bố mức báo động cam trên diện rộng, đặc biệt tại các vùng duyên hải phía Bắc và khu vực biên giới, nơi có nguy cơ ngập lụt cao nhất.

Trong khi đó, tại Guatemala, Viện Khí tượng Quốc gia (Insivumeh) vừa ban hành cảnh báo đặc biệt về khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới tiến vào vùng biển Thái Bình Dương của nước này. Dự báo từ nay đến cuối tuần, các khu vực phía Tây, bờ biển và cao nguyên trung tâm sẽ hứng chịu lượng mưa lên tới 150mm/ngày, kèm theo gió giật mạnh. Đáng chú ý, vùng núi phía Bắc thủ đô đã ghi nhận nhiều điểm sạt lở đất, đe dọa nghiêm trọng đến các tuyến đường huyết mạch. Thống kê mới nhất cho thấy mùa mưa năm nay tại Guatemala đã cướp đi sinh mạng của 19 người, làm bị thương 27 người khác, với hơn 1.287 hộ gia đình phải sơ tán khẩn cấp.

Theo phân tích của các chuyên gia khí tượng, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thời tiết cực đoan này là do sự kết hợp bất thường giữa ba nhiễu động nhiệt đới cùng vùng hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh. Dự báo trong 7 ngày tới, hiện tượng này sẽ tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến đời sống của hàng triệu người dân trong khu vực.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đã lên tiếng kêu gọi các nước tăng cường biện pháp cảnh báo sớm và sẵn sàng phương án ứng phó thiên tai. Trước tình hình này, các tổ chức cứu trợ quốc tế như Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã bắt đầu triển khai các đội cứu hộ cùng nhu yếu phẩm tới các vùng bị ảnh hưởng nặng nhất.

Tại Venezuela, chính phủ đã mở 12 điểm trú ẩn tạm thời với đầy đủ trang thiết bị y tế tại bang Mérida. Trong khi đó, Guatemala và Costa Rica đang khẩn trương củng cố hệ thống đê điều, đồng thời chuẩn bị phương án di dời dân cư vùng trũng thấp.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.