Lào: Tăng cường phòng chống thiên tai mùa mưa 2025

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó hiệu quả với các tình huống thiên tai trong mùa mưa 2025, Chính phủ Lào cùng Ủy ban Phòng chống Thiên tai cấp Trung ương đã ban hành hướng dẫn gửi tới các cơ quan, địa phương trên cả nước, đặc biệt là những khu vực có nguy cơ cao.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng của Lào sử dụng những bao cát để ngăn nước từ sông Mekong chảy vào khu vực dân cư (năm 2024) (ảnh tư liệu).

Hướng dẫn nêu rõ yêu cầu các địa phương chủ động triển khai biện pháp phòng chống lũ lụt, sạt lở đất, bão, dịch bệnh mùa mưa như sốt xuất huyết, sâu bệnh hại cây trồng và các rủi ro khác. Các ban chỉ đạo địa phương cần khẩn trương rà soát, cập nhật kế hoạch ứng phó, xác định rõ các phương án phòng ngừa, cứu trợ khẩn cấp và khôi phục sau thiên tai, đồng thời đảm bảo nguồn lực cần thiết về ngân sách, nhân lực, phương tiện và vật tư.

Chính quyền các cấp được yêu cầu tự đánh giá mức độ sẵn sàng, thành lập trung tâm điều phối tại chỗ và trung tâm điều hành tổng thể. Trong trường hợp thiên tai xảy ra, lực lượng tại chỗ phải nhanh chóng triển khai hỗ trợ, cứu hộ kịp thời. Bên cạnh đó, các địa phương cần chú trọng công tác phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro, xây dựng kế hoạch phòng tránh theo ngành, đồng thời tổ chức diễn tập định kỳ nhằm nâng cao khả năng ứng phó.

Về mặt chuyên môn, ngành nông nghiệp – lâm nghiệp được giao theo dõi sát sao mực nước tại 29 trạm quan trắc trên sông Mekong, đồng thời phát cảnh báo qua các phương tiện truyền thông đại chúng và nền tảng số. Ngành cũng chịu trách nhiệm kiểm tra, duy tu hệ thống tưới tiêu, thiết bị bơm nước và cung cấp giống cây trồng – vật nuôi phù hợp, đảm bảo thông tin kịp thời cho người dân.

Lực lượng quốc phòng – an ninh, thanh niên và các tổ chức quần chúng được huy động duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó, chuẩn bị đủ lực lượng, phương tiện và tổ chức các đợt diễn tập cứu hộ khẩn cấp. Ngành công thương giám sát hoạt động xả nước tại các nhà máy thủy điện, đảm bảo an toàn hạ lưu và nguồn điện ổn định. Ngành công nghệ - truyền thông bảo đảm duy trì kết nối tín hiệu tại các vùng nguy cơ cao.

Song song đó, ngành giáo dục – thể thao được yêu cầu kiểm tra điều kiện an toàn của trường học, bảo vệ tài liệu và tăng cường giáo dục kỹ năng phòng tránh thiên tai cho học sinh. Ngành y tế chuẩn bị đội ngũ y tế lưu động, hệ thống cấp nước sạch, thiết bị phòng dịch và cơ số thuốc men dự phòng. Ngành giao thông – công chính rà soát, duy tu đường sá, cầu cống và hệ thống thoát nước nhằm hạn chế tình trạng ngập úng.

Ở cấp trung ương, Văn phòng Thủ tướng sẽ tiếp nhận đề xuất từ Ủy ban Phòng chống Thiên tai cấp Trung ương, trình chính phủ các biện pháp điều phối phù hợp. Bộ Ngoại giao sẵn sàng phối hợp tiếp nhận hỗ trợ quốc tế, đặc biệt từ các tổ chức của Liên hợp quốc. Ban Tuyên huấn Trung ương chịu trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và phản bác tin giả, tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Cuối cùng, hướng dẫn nhấn mạnh yêu cầu tất cả các cấp, các ngành phải bám sát cảnh báo từ Cục Khí tượng, truyền đạt nhanh đến các cộng đồng dễ bị tổn thương, đồng thời tăng cường phối hợp và đảm bảo minh bạch trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Các báo cáo phải được gửi kịp thời lên cấp trên để chỉ đạo, xử lý hiệu quả.

Tin, ảnh: Đỗ Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.