Mưa lớn, chia cắt huyện Sa Thầy đi thành phố Kon Tum

Mưa lớn từ 14 giờ ngày 13/10 khiến Tỉnh lộ 675 huyện Sa Thầy về thành phố Kon Tum (Kon Tum) bị chia cắt nhiều giờ, hàng trăm người và phương tiện không thể lưu thông.
Chú thích ảnh
Mưa lớn làm Tỉnh lộ 675 đi từ huyện Sa Thầy về thành phố Kon Tum bị ngập khiến người và phương tiện không thể lưu thông.

Đến 16 giờ cùng ngày, tại khu vực trên, nước vẫn chảy siết, tràn qua Tỉnh lộ 675, làm ngập một đoạn dài gần 100 mét. Nước lớn, kèm bùn tràn vào cánh đồng Đồi 18 (thuộc thôn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum) khiến nhiều diện tích lúa vừa gieo nơi đây bị ngập.

Chú thích ảnh
Mưa lớn làm Tỉnh lộ 675 đi từ huyện Sa Thầy về thành phố Kon Tum bị ngập khiến người và phương tiện không thể lưu thông.

Chính quyền xã Kroong cử lực lượng chức năng chốt chặn ở 2 đầu ngăn người dân, phương tiện di chuyển qua vùng nước chảy siết để đảm bảo an toàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kroong Nguyễn Đình Nhiên cho biết: Mỗi khi mưa nhiều, lớn là ở đây bị ngập. Đây là lần thứ hai trong tuần, tại vị trí này mưa lớn gây ngập (trước đó ngày 9/10). Vị trí bị ngập có cốt đường thấp nên thường xuyên bị ngập.

Chú thích ảnh
Mưa lớn làm Tỉnh lộ 675 đi từ huyện Sa Thầy về thành phố Kon Tum bị ngập, nước tràn vào cánh đồng Đồi 18 thuộc thôn 2 xã Kroong (thành phố Kon Tum) làm nhiều diện tích lúa vừa gieo nơi đây bị ngập, có nguy cơ mất trắng.

Ngay khi xảy ra ngập úng, ngoài việc ngăn không cho người và phương tiện đi qua điểm ngập có nước chảy siết, Ủy ban nhân dân xã còn chỉ đạo các trường học giữ học sinh tại lớp, đợi nước rút mới về nhà.

Đến gần 16 giờ 30 phút ngày 13/10, lực lượng chức năng chỉ cho các phương tiện vận tải lớn lưu thông qua điểm ngập. Xe máy và người chưa được lưu thông.

Tin, ảnh: Cao Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.