Mưa dông tại Thái Nguyên làm gần 130 căn nhà bị tốc mái

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, trận mưa dông kèm gió giật mạnh xảy ra vào tối và đêm 1/6, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên làm thiệt hại lớn về tài sản của người dân. Thiệt hại sơ bộ về tài sản khoảng 850 triệu đồng.

Cụ thể, mưa dông làm 127 nhà dân và 1 nhà văn hóa bị tốc mái, 2 điểm trường bị hư hỏng, 70 cây xanh đô thị bị gãy đổ.

Đặc biệt, gió giật mạnh đã khiến 10 cột điện gẫy đổ, đứt 2 pha đường dây 110 kW khu vực phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên gây ra sự cố nghiêm trọng khiến gần 70.000 khách hàng ở khu vực thành phố Thái Nguyên và các huyện Đồng Hỷ, Phú Lương, Đại Từ, Sông Công bị mất điện.

Ngay sau sự cố, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã chuyển phương thức cấp điện các ngăn lộ trung áp trạm 110 kV Thịnh Đán từ các trạm 220 kV Thái Nguyên, 110 kV Lưu Xá để cấp điện trở lại cho một số khu vực. Việc khắc phục đấu nối lại đường dây 110 kV vào Trạm phải mất từ 1 đến 2 ngày.  

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ.

Đồng thời, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên cũng chỉ đạo các xã, phường huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra ngay trong đêm; thăm hỏi, động viên một số gia đình bị thiệt hại.

Thanh Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.