Mưa cực lớn cuối chiều, các tuyến phố Hà Nội ngập nặng

Cơn mưa cực lớn bắt đầu từ 17h30 ngày 31/7 và kéo dài liên tục đã khiến nhiều đường phố Hà Nội thành sông. Theo phản ánh của phóng viên báo Tin tức tại đường Nguyễn Xiển, có những chỗ nước đã ngập gần hết bánh xe máy.

Clip mưa ngập trên phố Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng (nguồn: CTV Hoàng Anh)

Mưa rất to kèm gió mạnh. Nhiều người đi đường phải dừng lại vì không thể di chuyển tại Phố Nguyễn Xiển (nguồn: Lê Phú)

Do mực nước các sông trên địa bàn như: Sông Hồng, sông Tô Lịch, sông Bùi, sông Tích,… đang có mực nước rất cao nên trận mưa lớn đã gây ngập hàng chục điểm trên địa bàn nội đô thành phố Hà Nội. 

Ghi nhận tại phố Trần Bình (đoạn từ UBND phường Mai dịch đến bệnh viện 19/8) đường đang bị ngập với mức nước khoảng 25cm, khu vực ngập rộng 200m2; đoạn đường Phan Văn Trường (Cầu Giấy) đang có hiện tượng ngập 10cm; Đại lộ Thăng Long (đoạn ngã 3 giao Lê Trọng Tấn); đường Trường Chinh (đoạn Bệnh viện Phòng không – Không quân; phố Minh Khai đoạn gần chân cầu Vĩnh Tuy nước cũng đã ngập sâu 20cm, khu vực ngập rộng khoảng gần 100m2; khu vực bến xe đường Giải Phóng diện tích gập khoảng 150m2 với mức nước sâu khoảng 20cm. 

Còn đối với các điểm ngập cố hữu như: Phố Thanh Đàm (Thanh Trì), dốc La Pho, đường Phạm Ngọc Thạch (nhà 7B), ngã ba Vũ Trọng Phụng (Quan Nhân), ngã tư Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt, phố Hoa Bằng (Cầu Giấy) cũng đang trong tình trạng ngập, nước đang có nguy cơ tràn vào nhà dân. 

Tính đến thời điểm 18 giờ 30 tại địa bàn Hà Nội, lượng mưa đo được tại các khu vực như sau: Khu vực phố Lương Đình Của (Đống Đa) là 82,4mm; phố Nguyễn Chính (Hoàng Mai) là 86,3mm; khu vực Linh Đàm có lượng mưa là 84,4mm… Với lượng mưa như trên các phương tiện di chuyển tại thời điểm này rất khó khăn, đặc biệt đối với người điều khiển xe máy. Một số người đã dừng xe vào vệ đường, khu vực gầm cầu để tránh mưa lớn chờ ngớt mưa để có thể đi tiếp. Riêng, tại đường Nguyễn Trãi từ cầu vượt Ngã Tư Sở đi Khuất Duy Tiến hay đường đê Nguyễn Khoái đang bị tắc nghẽn, phương tiện di chuyển rất khó khăn. 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết ngay từ khi mưa lớn xảy ra công ty đã huy động công nhân, phương tiện ứng trực tại nhiều khu vực trên địa bàn nội đô, thực hiện công tác khơi thông dòng chảy, tua vớt rác, hướng dẫn cảnh báo giao thông.

Tuy nhiên, theo nhận định của một số chuyên gia về thoát nước, việc một số con sông trên địa bàn Hà Nội đang có mực nước cao, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tiêu thoát nước trên một số tuyến đường, thậm chí còn làm gia tăng điểm ngập trên địa bàn Thủ đô, trong trường hợp nếu thời tiết tiếp tục có mưa. 

Do vậy, việc chủ động, linh hoạt trong nhận định tình hình cũng thực hiện các biện pháp tiêu thoát nước khoa học sẽ là rất quan trọng trong thời điểm hiện nay, để góp phần hạn chế úng ngập tại nội đô Hà Nội.

Một số hình ảnh ngập lụt tại các tuyến phố Hà Nội:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đường Nguyễn Xiển trước cửa số nhà 154 ngập đến nửa bánh xe. Ảnh: Lê Phú
Chú thích ảnh
Mưa lớn gây ngập tại khu vực đường Minh Khai. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Công nhân Xí nghiệp Thoát nước số 3 làm việc trên đường Minh Khai. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Lê Phú/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.