MTTQ Việt Nam lấy ý kiến cử tri nơi công tác giới thiệu người ứng cử Quốc hội khóa XVI

Ngày 13/1, tại Hà Nội, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Hội nghị do ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chủ trì.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và lãnh đạo các ban, đơn vị, đại diện công chức cơ quan.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Phi Long đã quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và giới thiệu danh sách 5 người được đề cử. Trong đó, 3 lãnh đạo thuộc Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, được Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu, gồm: Bà Bùi Thị Minh Hoài, bà Hà Thị Nga và ông Nguyễn Thái Học.

Chú thích ảnh
 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long giới thiệu danh sách người được giới thiệu ứng cử.

Hai Trưởng ban khác của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ, giới thiệu ứng cử đại biểu chuyên trách, gồm: ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tuyên giáo; và bà Nguyễn Quỳnh Liên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội.

Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, nhiều cử tri phát biểu, khẳng định các nhân sự có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực công tác tốt, đáp ứng yêu cầu đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thay mặt những người được giới thiệu, bà Hà Thị Nga bày tỏ lòng biết ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng ủy và cơ quan. Bà nhấn mạnh, đây là vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Là cán bộ MTTQ, mỗi người luôn ý thức tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ quyền lợi nhân dân, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước.

Bà Hà Thị Nga khẳng định: "Đại biểu Quốc hội không chỉ đại diện nhân dân quyết định vấn đề quan trọng của đất nước mà còn là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Điều này đòi hỏi gương mẫu, khách quan, gần dân, lắng nghe và phản ánh trung thực nguyện vọng cử tri tại nghị trường Quốc hội".

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị.

Bà cam kết, nếu được bầu, sẽ rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ phẩm chất đạo đức, phát huy kinh nghiệm để tham gia lập pháp, giám sát hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội để nắm bắt tâm tư nhân dân, hoàn thiện chính sách pháp luật, củng cố đại đoàn kết dân tộc.

Kết thúc hội nghị, 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu bà Bùi Thị Minh Hoài, bà Hà Thị Nga, ông Nguyễn Thái Học ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; 100% nhất trí giới thiệu ông Vũ Văn Tiến, bà Nguyễn Quỳnh Liên ứng cử đại biểu chuyên trách.

Hội nghị khẳng định tinh thần dân chủ, đoàn kết, góp phần chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI sắp tới.

Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.