Một trưởng ban HĐND tỉnh Phú Yên bị phạt vì vi phạm Chỉ thị 16

Tối 13/8, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Xuân Hà (43 tuổi, trú ở xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa), hiện là trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Phú Yên, vì vi phạm Chỉ thị 16.
Chú thích ảnh
Công an tỉnh Phú Yên kiểm tra giao thông tại thành phố Tuy Hòa (ảnh minh họa).

Ông Lê Xuân Hà bị xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng theo Quyết định số 83/QĐ-XPVPHC về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế, không chấp hành việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, ra đường không thật sự cần thiết.

Cụ thể, khoảng 17 giờ 30 ngày 10/8, tổ tuần tra xử lý vi phạm phòng chống dịch COVID-19 của UBND xã Bình Kiến phát hiện 1 xe ô tô con và 1 xe đạp điện đỗ dưới lòng đường Nguyễn Văn Huyên (thành phố Tuy Hòa) nên đã kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện trong xe ô tô có ông Lê Xuân Hà và một phụ nữ (là chủ chiếc xe đạp điện). Ông Lê Xuân Hà không đưa ra được lý do chính đáng để đi ra đường. Còn người phụ nữ trên xe ô tô của ông Hà không xuất trình được giấy tờ tùy thân, khai nhận nhân thân không trung thực và thiếu sự hợp tác với lực lượng chức năng. 

Chủ tịch UBND xã Bình Kiến cũng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng đối với người phụ nữ do không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân khi có dịch, không chấp hành Chỉ thị 16 - ra đường khi không thật sự cần thiết.

Tin, ảnh: Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.