Một tỉnh Trung Quốc dự kiến áp dụng chế độ nghỉ thai sản 1 năm

Một tỉnh ở Tây Bắc Trung Quốc đã nỗ lực khuyến khích các cặp đôi sinh thêm con bằng cách dự kiến tăng thời gian nghỉ thai sản hưởng lương của lao động nữ lên 1 năm.
Chú thích ảnh
Nhóm trẻ em tập vui chơi trước một tòa nhà tại Bắc Kinh ngày 10/5. Ảnh: AP

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết tỉnh Thiểm Tây đang tham khảo ý kiến công chúng về việc bổ sung thêm nửa năm vào thời gian nghỉ thai sản hiện nay vốn ở mức 168 ngày. Điều này sẽ đặt tỉnh Thiểm Tây ngang hàng với một số quốc gia châu Âu như Đức hoặc Na Uy về chế độ nghỉ thai sản cho lao động nữ.

Trung Quốc trong tháng 5 tuyên bố cho phép các cặp vợ chồng sinh con thứ 3. Quyết định được đưa ra sau khi nước này ghi nhận tỷ lệ sinh giảm mạnh.

Kể từ thời điểm đó, 14 tỉnh bao gồm cả Thiểm Tây, đã sửa đổi quy định kế hoạch hóa gia đình địa phương hoặc tham khảo ý kiến công chúng để thay đổi quy định nhằm tăng thời gian nghỉ thai sản.

Truyền thông Trung Quốc vào ngày 3/11 đưa tin một số địa phương thậm chí còn hình thành hình thức mới mang tên “nghỉ nuôi dạy con” cho các cặp đôi có con nhỏ dưới 3 tuổi. Tỉnh Hải Nam còn đưa ra chương trình một tiếng nghỉ để nuôi dạy con mỗi ngày cho phụ huynh có con nhỏ dưới 3 tuổi.

Tỉnh Hắc Long Giang còn tạo điều kiện để các cặp đôi ở những thành phố biên giới sinh con thứ 4 do tỷ lệ sinh dưới mức trung bình ở khu vực Đông Bắc của Trung Quốc.

Năm 2016, Trung Quốc đã ngưng chính sách một con có hàng thập niên nhằm ngăn chặn nguy cơ già hóa hóa dân số nhanh chóng. Tuy nhiên, điều này cũng không giúp tăng tỷ lệ sinh đáng kể tại Trung Quốc, bắt nguồn từ chi phí nuôi dạy trẻ em rất cao tại các đô thị. Vào năm 2020, tỷ lệ sinh tại Trung Quốc chỉ là 1,3 trẻ/phụ nữ, tương đương với các nước có dân số già hóa như Nhật Bản và Italy.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.