Một thí sinh khuyết tật nỗ lực dùng ghế để leo lên tầng 3 dự thi

tại hội đồng thi trường Đại học Y Dược Cần Thơ, sáng 9/7, nhiều giám thị và thí sinh tại điểm thi trường Tiểu học Nguyễn Khuyến (Quận Ninh Kiều) khá xúc động và khâm phục một thí sinh khuyết tật dùng ghế nhựa để tự leo lên tới tầng 3 để tham gia kỳ thi tuyển sinh.

* Nỗ lực dùng ghế để leo lên tầng 3 dự thi

Một thí sinh khuyết tật nỗ lực dùng ghế để leo lên tầng 3 dự thi ảnh 1

Cũng tại hội đồng thi trường Đại học Y Dược Cần Thơ, sáng 9/7, nhiều giám thị và thí sinh tại điểm thi trường Tiểu học Nguyễn Khuyến (Quận Ninh Kiều) khá xúc động và khâm phục một thí sinh khuyết tật dùng ghế nhựa để tự leo lên tới tầng 3 để tham gia kỳ thi tuyển sinh.

Đó là thí sinh Trần Thị Trinh (19 tuổi, quê Kiên Giang) dự thi vào ngành Dược học của trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Em Trinh bị khuyết tật 2 chân bẩm sinh nên không thể đi lại được. Do phòng thi số 1.110 nằm trên tận lầu 3 của trường Nguyễn Khuyến, thấy hoàn cảnh của em Trinh nhiều thí sinh và giám thị đã đề nghị được cõng Trinh lên phòng dự thi nhưng em Trinh nhất quyết không chịu. Sau đó, em Trinh dùng chiếc ghế nhựa và tự mình leo lên tầng 3 dự thi để thực hiện ước mơ của mình là trở thành người có ích cho xã hội… Sau lưng em, nhiều giám thị và thí sinh đã rơi nước mắt và khâm phục nghị lực phi thường của em Trần Thị Trinh.

* Giám thị chép bài hộ cho thí sinh bị thương

Theo PGS.TS Phạm Hùng Lực, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển sinh Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cho biết, ngày 9/7 có 1 thí sinh quê Vĩnh Long dự thi vào trường Đại học Y Dược Cần Thơ bị thương do tai nạn giao thông ở cổ tay và bàn tay phải trước đó, đã được Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép Hội đồng thi bố trí cho em thi riêng 1 phòng và cử cán bộ coi thi làm nhiệm vụ ghi chép bài giúp thí sinh.

Theo PGS.TS Phạm Hùng Lực, thí sinh bị thương cổ tay và bàn tay phải là em Nguyễn Phạm Song Toàn (quê huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) dự thi vào ngành Răng Hàm Mặt, trường ĐH Y Dược Cần Thơ tại điểm thi Trung tâm Đào tạo Đại học Y Dược Cần Thơ (Quốc lộ 91B, quận Ninh Kiều). Để tạo điều kiện tốt nhất cho em Toàn hoàn thành tốt bài thi, Hội đồng thi tuyển sinh Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã bố trí riêng một phòng thi tại điểm thi C10 Trung tâm Đào tạo, trường Đại học Y Dược Cần Thơ và bổ sung thêm 3 cán bộ coi thi. Một trong 3 cán bộ coi thi này (đã qua bốc thăm ngẫu nhiên) có nhiệm vụ ghi chép bài thi cho em Toàn. Theo ông Nguyễn Hoàng Vũ (cha của em Toàn) cho biết, ngày 28/6/2010, em Toàn bị tai nạn giao thông bị chấn thương cánh tay phải và được Trung tâm Giám định Y khoa Cần Thơ xác nhận: các ngón tay của bàn tay phải của em Toàn hạn chế vận động, khó cầm nắm, hiện vẫn còn nẹp cố định ở cánh tay phải.

Thanh Sang

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.