Một thế kỷ xung trận và thành tựu nổi bật của báo chí tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 30/5, tại thành phố Quảng Ngãi, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Bảo tàng Báo chí Việt Nam khai mạc Trưng bày chuyên đề “Báo chí cách mạng Việt Nam: Một thế kỷ xung trận và thành tựu nổi bật của báo chí tỉnh Quảng Ngãi”.
Chú thích ảnh
Giới thiệu chuyên đề báo chí thời kỳ Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng báo chí làm vũ khí sắc bén của giai cấp vô sản. 

Gần 200 hình ảnh và tư liệu chọn lọc được trưng bày, trong đó có nhiều tư liệu gốc quý giá đã tái hiện một cách sinh động quá trình phát triển không ngừng của Báo chí cách mạng Việt Nam. Trưng bày được sắp xếp theo từng giai đoạn lịch sử từ thời kỳ Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng báo chí làm vũ khí sắc bén của giai cấp vô sản, đến các giai đoạn 1925-1945, 1945-1954, 1954-1975 và từ 1975 đến 2025.

Phần trưng bày về báo chí Quảng Ngãi khắc họa rõ nét những "Mốc son từ 1927-2025", "Dấu ấn báo chí Núi Ấn sông Trà", "Miền đất nghĩa tình", giới thiệu "Những gương mặt báo chí tiêu biểu" và chặng đường "Đồng hành cùng quê hương, đất nước". Mỗi hình ảnh, hiện vật đều ẩn chứa những câu chuyện về sự ra đời, trưởng thành trong gian khó, vượt qua mọi thử thách để không ngừng lớn mạnh của báo chí cách mạng. Đây là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang, đóng góp to lớn của báo chí trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc; tái hiệu dấu ấn 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam và 98 năm Báo chí cách mạng Quảng Ngãi.

Chú thích ảnh
Giới thiệu các tác phẩm báo chí các giai đoạn 1925-1945.

Trải qua 100 năm hình thành và phát triển, báo chí cách mạng đã trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đồng hành cùng dân tộc trong đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chuyên đề trưng bày chính là lời nhắc nhở đối với những người làm báo và cơ quan báo chí tại Quảng Ngãi phải không ngừng thay đổi, chuyển mình mạnh mẽ, đột phá để giữ vững vị thế là kênh thông tin chính thống, chủ lực của Đảng, Nhà nước và là diễn đàn tin cậy của nhân dân.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi Trần Cao Tánh cho biết, trong thời đại hiện nay, báo chí phải khơi dậy, nhân lên khát vọng cống hiến, góp phần tạo nguồn lực về tinh thần, vật chất cho đất nước phát triển. Báo chí không chỉ phản ánh mà cần phát huy mạnh mẽ tính chủ động, khả năng dẫn dắt, định hướng dư luận, nâng cao chất lượng, giá trị thông tin.

Chú thích ảnh
Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi Huỳnh Thị Thu Thủy phát biểu tại Hội nghị. 

Cùng ngày, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị Tổng kết 16 năm tổ chức giải Báo chí tỉnh Quảng Ngãi và 18 năm tham gia giải Báo chí quốc gia và triển khai Đề án Giải báo chí tỉnh Quảng Ngãi mới. Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi Huỳnh Thị Thu Thủy cho biết, công tác triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh đã hoàn thành. Quảng Ngãi có 3 cơ quan báo chí gồm: Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi và Tạp chí Sông Trà. Mới đây, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã quyết định sáp nhập Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Báo Quảng Ngãi và lấy tên là Báo Quảng Ngãi. Sau sáp nhập, Báo Quảng Ngãi hoạt động với đầy đủ các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và các nền tảng số.

Tin, ảnh: Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.