Một số cơ sở lưu trú 'góp phần'... đuổi du khách khỏi TP Hồ Chí Minh

Một số cơ sở lưu trú tại TP Hồ Chí Minh vẫn còn tình trạng lễ tân không buồn trả lời du khách, vệ sinh phòng không đảm bảo, cách bày trí đồ dùng không gọn gàng, thiếu thẩm mỹ. Điều này đã và đang gây mất thiện cảm với du khách trong và ngoài nước khi lưu trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đó là nhận định của ông Huỳnh Công Minh Trường, Trưởng phòng quản lý cơ sở lưu trú du lịch Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, tại hội nghị nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trong hệ thống cơ sở lưu trú tại TP Hồ Chí Minh năm 2017 vào chiều ngày 14/5.

Theo ông Trường, trong đợt đi thẩm định hạng sao các cơ sở lưu trú 2-3 sao vừa qua, một số cơ sở lưu trú còn có tình trạng đối phó với đoàn thẩm định như một nhân viên xuất hiện nhiều lần ở nhiều khách sạn. Nhiều nơi còn hời hợt với những quy định đưa ra, chẳng hạn quy định quầy lễ tân phải có máy tính nhưng đơn vị không trang bị đầy đủ, quy định phải treo quyết định hạng sao nhưng cũng không biết cơ sở treo ở đâu.

Một số cơ sở lưu trú 'góp phần'... đuổi du khách khỏi TP Hồ Chí Minh ảnh 1

Anh Huỳnh Công Minh Trường cho rằng nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú giúp giữ chân nhiều du khách đến TP Hồ Chí Minh.

“Khi chúng tôi giả bộ là du khách vào đặt phòng nhưng hỏi lễ tân thì lễ tân cũng không buồn trả lời. Vào phòng ở nhưng bàn ủi đồ, đồ đạc để không gọn gàng, nhiều phòng còn mùi ẩm mốc, đồ dùng trang thiết bị trong phòng không xứng tầm với hạng sao”, ông Trường cho biết thêm.

Đại diện khách sạn Cathay cho biết, sở dĩ khách sạn có tình trạng đối phó về nhân viên khi có đoàn kiểm tra là do việc tuyển dụng nhân viên có bằng cấp quá khó. Đơn vị khai trương khách sạn ở quận 9 hơn 1 năm nhưng tuyển 15 lần vẫn không kiếm được nhân viên. Bởi nhiều nhân viên có bằng cấp khi được tuyển nhưng khi làm lại không có thái độ phục vụ khách hàng, cung cách làm việc lại kênh kiệu. Theo đó, thay vì tuyển nhân viên có bằng cấp, đơn vị đành phải tuyển những nhân viên không có bằng cấp nhưng làm được việc, tôn trọng khách hàng.

Đại diện khách sạn Hoàng Thanh Thủy (quận Tân Bình) cũng bức xúc: Hiện nay việc tuyển nhân viên du lịch rất khó, đơn vị có gửi hồ sơ tuyển dụng ở các trường cả năm nhưng cũng không tuyển được. Nhiều khi đông khách, chủ cũng phải bắt tay vào làm phục vụ. Ngoài ra, đơn vị cũng phải chịu rất nhiều cuộc kiểm tra của các đơn vị quản lý như UBND phường, công an, phòng cháy chữa cháy... Điều này gây phiền hà và làm giảm uy tín của doanh nghiệp, đặc biệt là khi có những đoàn du khách nước ngoài đến lưu trú. Vì vậy, các nhà quản lý cần nghiên cứu lại tần suất kiểm tra để tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp kinh doanh.

Ông Trường cũng cho rằng, việc nâng cao nhận thức của doanh nghiệp kinh doanh lưu trú tại TP Hồ Chí Minh là cần thiết và phải duy trì để thu hút thêm nhiều du khách đến TP Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng các cơ sở lưu trú cũng giúp nâng cao chất lượng du lịch thành phố .vì vậy các đơn vị cần phải nghiêm túc thực hiện. Các cơ sở lưu trú cũng cần thực hiện nghiêm túc viêc nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú.

Tính đến tháng 2/2017, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh đã thẩm định xếp hạng và phối hợp thẩm định xếp hạng sao cho 2.113 cơ sở lưu trú du lịch với 49.714 phòng. Trong đó, khách sạn xếp hạng sao là 1.926 cơ sở với 48.182 phòng, số còn lại là căn hộ du lịch và nhà nghỉ du lịch. Theo đó, có 1.524 khách sạn 1 sao với 24.439 phòng, có 286 khách sạn 2 sao với 9.102 phòng, 77 khách sạn 3 sao với 5.782 phòng, 19 khách sạn 4 sao với 2.826 phòng và 20 khách sạn 5 sao với 6.033 phòng.

Khối khách sạn được xếp hạng sao có quy mô lớn, 3-5 sao, tập trung nhiều ở các quận khu vực trung tâm như: Quận 1, quận 3, quận 5, quận 10, quận Tân Phú… Các khách sạn 1-2 sao tập trung nhiều ở khu vực ngoại thành. Công suất phòng của khách sạn 3-5 sao bình quân đạt khoảng 70%, trong đó công suất phòng của khách sạn 1-2 sao bình quân đạt 63%.

Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm từ lâu đã là vấn đề thường trực tại nhiều trục đường chính của TP Hồ Chí Minh.

Gỡ điểm nghẽn giao thông TP Hồ Chí Minh bằng AI và hạ tầng số

Ùn tắc giao thông đang gây thiệt hại ước tính lên tới 6 tỷ USD mỗi năm cho TP Hồ Chí Minh. Thay vì trông chờ mở đường, Thành phố đang tháo gỡ điểm nghẽn bằng trí tuệ nhân tạo (AI), phân luồng linh hoạt và các quyết sách đô thị mới nhất năm 2026.

Trang bị 'sức đề kháng số' trước phim ngắn AI độc hại

Trang bị 'sức đề kháng số' trước phim ngắn AI độc hại

Đi bất cứ đâu, từ nhà hàng, quán cà phê, trên đường phố, không khó bắt gặp hình ảnh người lớn, trẻ em hễ có thời gian rảnh là chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Những video ngắn, trong đó có phim ngắn được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), đang xuất hiện ngày càng dày đặc trên mạng xã hội, trở thành một dạng nội dung dễ tiếp cận và dễ tiêu thụ trong đời sống số.

Tin tức TV: Từ mẫu sinh phẩm đến trả lại tên cho anh

Tin tức TV: Từ mẫu sinh phẩm đến trả lại tên cho anh

Tìm thấy một phần hài cốt chưa phải là kết thúc của hành trình. Để trả lại tên cho một người lính đã hy sinh cách đây hàng chục năm, cần thêm một cuộc tìm kiếm khác trong từng mẫu xương, mẫu răng, trong những dấu vết ADN còn sót lại...