Bình Thuận 'hút' khách du lịch quốc tế

Nhờ thực hiện tốt chủ trương nâng cao chất lượng sản phẩm, mạnh dạn xây dựng nhiều loại hình du lịch mới, những tháng đầu năm 2017, lượng khách đến Bình Thuận, đặc biệt là khách quốc tế tăng mạnh.
Bình Thuận 'hút' khách du lịch quốc tế ảnh 1

Phong cảnh bờ biển thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, trong 3 tháng đầu năm 2017, ngành du lịch đã đón hơn 1,2 triệu lượt khách (đạt 23,65% kế hoạch), tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2016.

Du khách quốc tế tiếp tục chọn Bình Thuận là điểm đến an toàn, thân thiện và chất lượng. Gần 157.000 lượt khách từ các nước Nga, Đức, Trung Quốc, Pháp… đến với Bình Thuận (tăng 20% so với cùng kỳ năm 2016). Tổng doanh thu từ du lịch đạt gần 2.900 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2016.

Cùng với việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng quy hoạch phát triển du lịch, Bình Thuận chú trọng phát triển sản phẩm du lịch. Đầu năm 2017, Bình Thuận đã có thêm các sản phẩm du lịch mới như: Chương trình trình diễn nhạc nước Huyền thoại làng chài, Công viên tượng cát Phan Thiết…

Cùng với kết nối các điểm du lịch của địa phương, Bình Thuận còn chủ động liên kết phát triển du lịch với các tỉnh trong khu vực như chương trình liên kết tam giác phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Lâm Đồng - Bình Thuận, liên kết với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ…

Bên cạnh đó, công tác thu hút, triển khai dự án đầu tư vào du lịch được tỉnh quan tâm. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 400 dự án du lịch, dịch vụ du lịch được chấp thuận đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 52.000 tỷ đồng (trong đó có 212 dự án đi vào hoạt động).

Ngoài tuyến du lịch nổi tiếng Hàm Tiến - Mũi Né, từ đầu năm 2017, tuyến du lịch phía Nam như Hàm Tân, La Gi, Hàm Thuận Nam… đã có nhiều khởi sắc và trở nên sôi động. Nhiều dự án du lịch với loại hình du lịch dã ngoại, khám phá, trải nghiệm ở tuyến phía Nam đi vào hoạt động đã thu hút rất du khách, nhất là giới trẻ.

Bình Thuận 'hút' khách du lịch quốc tế ảnh 2

Khách du lịch tắm biển tại Resort Ocean Star, phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết. Ảnh: Hoảng Hải/TTXVN

Để hoàn thành mục tiêu đến cuối năm 2017 đón 5 triệu lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt 10.800 tỷ đồng, Bình Thuận đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ đảm bảo môi trường du lịch an toàn cho du khách. Theo đó, ngành du lịch tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, hành động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch; xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh, thân thiện của người dân và du khách trong hoạt động du lịch, bảo vệ môi trường.

Tỉnh tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, tour tuyến du lịch. Trong đó, tỉnh ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch biển đảo, hướng đến xây dựng Bình Thuận trở thành trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia.

Ngoài ra, tỉnh sẽ tập trung đầu tư hạ tầng du lịch theo hướng đồng bộ, có trọng tâm, ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại các khu du lịch trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình như cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, sân bay Phan Thiết…

Hồng Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Phong trào “Bình dân học vụ số” hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được xã đảo Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) quyết liệt triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng bè” gần gũi với dân, sát thực tế, đang tạo ra luồng sinh khí mới ở nơi bốn bề sóng nước.
Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Ngày 26/8, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông, (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, nhằm nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026.
Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, An Giang xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tầm nghề nuôi biển phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Các khu vực trọng điểm như Kiên Hải và Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm nuôi biển công nghiệp của vùng, khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm đến chế biến sâu và xuất khẩu. Mỗi lồng nuôi cá trên biển không chỉ đem lại sự thịnh vượng cho ngư dân mà còn là một "cột mốc xanh" khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.