Một số cơ quan nhận trách nhiệm và xử lý bước đầu vụ giả danh bác sỹ

Liên quan đến vụ việc "Giả bác sỹ vào một khu điều trị ở Thành phố Hồ Chí Minh chữa cho F0", chiều 24/2, tại cuộc họp báo định kỳ nhằm cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, đại diện Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế Thành phố, đã thông tin về công tác xử lý bước đầu.
Chú thích ảnh
Điều trị bệnh nhân COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: TTXVN

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Các đơn vị chuyên môn đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi, mục đích, động cơ, hậu quả nếu có để xử lý. Tuy nhiên, dưới góc độ cá nhân, ông Hà đánh giá vụ việc không phải quá lớn, đã xảy ra trong cao điểm dịch và đã được phát hiện, giải quyết từ tháng 9/2021.

"Kể từ tháng 10/2021, Nguyễn Quốc Khiêm không còn tham gia phòng, chống dịch. Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh cũng chưa phát hiện thêm hành vi vi phạm nào tương tự vụ việc trên. Khi có kết quả điều tra vụ việc, Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thông tin cụ thể hơn", ông Lê Mạnh Hà nói thêm.

Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Nguyễn Quốc Khiêm đã có hành vi sai phạm, cơ quan chức năng sẽ căn cứ động cơ, mục đích, tính chất, tác hại để xử lý theo đúng quy định. Vụ việc đã xảy ra khá lâu, từ lúc cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh khối lượng công việc lớn và phức tạp, việc có những kẽ hở, sai sót là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, cá nhân Nguyễn Quốc Khiêm đã nhận thấy sai sót, một số cơ quan chức năng đã nhận thấy trách nhiệm và xử lý bước đầu.

Trước đó, ngày 22/2, báo chí thông tin về việc Nguyễn Quốc Khiêm (sinh năm 1996), giả danh sinh viên Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để vào khu cách ly điều trị COVID-19 tại Trường Cao đẳng Điện lực (Quận 12) trực tiếp điều trị cho nhiều ca F0. Ngay sau đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an Thành phố tiến hành xác minh làm rõ, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo gửi Bộ Y tế về vụ việc.

Xuân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.