Một Phó Chủ tịch HĐND thị trấn bị thu hồi bằng Trung cấp lý luận Chính trị

Ngày 26/4, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai Nguyễn Thái Bình cho biết vừa ký quyết định thu hồi bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính của ông Nguyễn Thanh Đông, Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh do đã sử dụng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hệ bổ túc không hợp lệ.
Một Phó Chủ tịch HĐND thị trấn bị thu hồi bằng Trung cấp lý luận Chính trị ảnh 1

Bằng tốt nghiệp THPT giả của ông Nguyễn Thanh Đông. Ảnh: VOV

Ông Nguyễn Thanh Đông có trách nhiệm nộp lại bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính, số vào sổ: 023/2013 do Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai cấp ngày 22/3/2013 về Phòng Đào tạo Trường Chính trị tỉnh hoặc Ban Tổ chức Huyện ủy Chư Pưh trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 24/4.

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Đông theo học lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính, khóa 4, hệ tại chức, năm học 2012-2013 do Trường Chính trị tỉnh Gia Lai mở tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Chư Pưh. Theo quy chế, để học lớp này, học viên phải tốt nghiệp Trung học phổ thông. Sau khi có thồng tin về việc ông Đông sử dụng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông giả để theo học lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính, Trường Chính trị tỉnh đã xác minh, phát hiện Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hệ bổ túc của ông Đông không hợp lệ.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai khẳng định, không cấp bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hệ bổ túc cho học viên Nguyễn Thanh Đông. Được biết, sau khi có bằng Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, ông Đông đã tốt nghiệp một trường đại học khác.

Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.