Một người mất tích và 12 người bị thương do mưa bão tại Quảng Ngãi

Tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 14 giờ ngày 31/10, do ảnh hưởng mưa bão, Quảng Ngãi đã có 1 người mất tích (ông Phạm Văn Nam, ở xã Ba Tô, huyện Ba Tơ); 12 người bị thương (4 người ở huyện Đức Phổ, 3 người ở thành phố Quảng Ngãi, 4 người ở huyện Mộ Đức và 1 người ở huyện Tây Trà).
Chú thích ảnh
Nhiều tàu cá ở xã Phổ Thạnh không thể tiếp bờ do biển động mạnh. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN

Ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng cho biết: UBND xã Trà Tân, huyện Trà Bồng đã cứu hộ thành công 4 người dân ở xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà bị lũ cô lập trong nương rẫy khi đi làm cỏ keo ở thôn Trà Ót, xã Trà Tân, huyện Trà Bồng. Do lũ lên cao bất thường, 4 người này phải ở lại trong rẫy keo cả đêm 30/10. Đến sáng 31/10, UBND xã Trà Tân đã tổ chức cứu hộ, đưa cả 4 người về nơi an toàn.

Tại huyện Đức Phổ, ông Võ Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho hay, do nước lũ ở các sông dâng cao, UBND huyện khẩn trương di dời 82 hộ ở thôn An Trường, xã Phổ Ninh đến nơi an toàn. Huyện đã lên phương án, sẵn sàng di dời 697 hộ trong vùng có nguy cơ ngập sâu nếu nước lũ tiếp tục dâng cao.

Hiện nay, do nước sông Vệ và Trà Câu đang lên nhanh, tại các huyện Đức Phổ, Mộ Đức, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành bắt đầu bị ảnh hưởng, ngập từ 0,5 - 1,5m.

Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã có 5 nhà bị sập hoàn toàn, 575 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng và 1 nhà bị cháy do chập điện; 11 ngôi trường bị tốc mái, đổ sập tường gây hư hỏng nghiêm trọng. Toàn tỉnh đã có 297 ha rau màu bị ngập úng, hư hỏng; hàng chục hecta rừng keo, cây ăn quả…bị gãy, đổ, gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.

Sỹ Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.