Một người mất tích do nước lũ cuốn trôi ở Hòa Bình

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, từ đêm 7 và ngày 8/9, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có mưa to đến rất to. Những địa phương có lượng mưa lớn như xã Thanh Lương (huyện Lương Sơn) 308,4mm; thị trấn Thanh Hà (huyện Lạc Thủy) 303mm và thành phố Hòa Bình 288,4mm… Mưa lớn đã làm 1 người mất tích.

Cụ thể, vào khoảng 15 giờ ngày 8/9, anh Nguyễn Xuân Giang (sinh năm 1985) trú tại xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) trong lúc mưa to đi làm từ mỏ đá về đến khu vực xóm Sòng, xã Liên Sơn thì bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Hiện vẫn chưa tìm thấy người bị nạn.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương xã Liên Sơn cùng UBND huyện, Ban Chỉ huy Quân sự và lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn huyện Lương Sơn đã xuống hiện trường để nắm bắt thông tin; huy động lực lượng khẩn trương có biện pháp khắc phục, cứu hộ cứu nạn đối với người bị nạn. Đến thời điểm này, lực lượng chức năng địa phương vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Ngoài gây thiệt hại về người, mưa lớn còn làm ngập úng 2,5 ha lúa tại xã Thanh Sơn và nhiều tuyến đường, ngầm của huyện Lương Sơn.

Để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các địa phương trong tỉnh cùng chính quyền địa phương nơi xảy ra thiệt hại triển khai các biện pháp tiêu thoát úng cho hoa màu, cắm biển cảnh báo khu vực mất an toàn, khắc phục tạm thời những vị trí sạt lở nhằm đảm bảo an toàn người và tài sản khi tham gia giao thông tại những điểm sạt lở; dọn dẹp đất đá sạt lở, sửa chữa nhà ở, ổn định đời sống cho người dân; tiếp tục huy động các lực lượng tìm kiếm người mất tích; theo dõi tình hình thời tiết, mưa lũ để có biện pháp ứng phó phù hợp.

Vũ Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.