Một người chết vì mưa lũ ở Khánh Hòa

Chiều tối 13/12, lũ trên các sông ở Khánh Hòa đã dâng cao do có mưa to, khiến nhiều nơi bị ngập sâu, trong đó lũ trên sông Cái đã vượt báo động 3 hơn 0,6m, lũ trên sông Dinh cũng gần đến mức báo động 3.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Khánh Hòa, do bị ngập sâu, các địa phương trong tỉnh đã di dời 100 hộ dân, với trên 380 nhân khẩu đến nơi an toàn; trong đó huyện Khánh Vĩnh di dời 71 hộ ở thôn Suối Sâu, xã Khánh Đông, thị xã Ninh Hòa di dời 21 hộ, còn lại ở thành phố Nha Trang.

Tại thành phố Nha Trang, nhiều tuyến đường, khu dân cư ven sông Cái bị ngập sâu từ 0,8m – 1,2m. Các xã vùng thấp trũng của huyện Diên Khánh như: Diên An, Diên Toàn, Diên Lạc… bị ngập sâu từ 0,5m - 1,5m. Tương tự, tại các xã Ninh Ích, Ninh Quang, Ninh Phú… của thị xã Ninh Hòa bị ngập từ 0,5m – 1,4m.

Một người chết vì mưa lũ ở Khánh Hòa ảnh 1

Lũ trên sông Cái (Khánh Hòa) đã dâng cao.

Ở những địa phương này, một số khu dân cư đã bị chia cắt. Mưa lũ ở Khánh Hòa cũng đã làm 1 người chết. Nạn nhân là em Bùi Phan Hoàng Trúc, 16 tuổi, trú ở xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, bị lũ cuốn khi đi qua một khu vực ngập nước sâu.

Toàn tỉnh có 2 tàu cá gặp nạn khi neo đậu tránh trú ở cửa sông Cái, thành phố Nha Trang, trong đó 1 chiếc bị lật úp, chiếc còn lại bị nghiêng có nguy cơ chìm. Nguyên nhân là do lũ trên sông Cái dâng cao, chảy xiết, khiến tàu cá bị đứt dây neo.

Đến chiều 13/12, đoạn đường sắt từ Lương Sơn đến Nha Trang bị xói lở, đã được khắc phục xong.

Theo Công ty Cổ phần đường sắt Phú Khánh, vào sáng cùng ngày, đoạn đường sắt trên bị sạt lở tại 4 điểm gồm: Từ Km1307+320 đến Km1307+520 bị xói trôi nền đường 462m3 đất, đá; từ Km1307+200 đến Km1307+320 có 432m3 đất, đá lấp đường sắt; từ Km 1305+950 đến Km1306+150 bị xói trôi 120m3 đất, đá nền đường; từ Km1306+380 đến Km1307+430 có 100m3 đất, đá lấp đường sắt. Ngay sau khi xảy ra sự cố, công ty cổ phần đường Phú Khánh đã khẩn trương điều động máy móc, thiết bị, vật tư và nhân lực, tiến hành khắc phục các điểm hư hại do mưa lũ gây ra.

Ông Nguyễn Thái Như Trị, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Khánh Hòa cho biết, trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Ban đã chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa nước, chủ động theo dõi lượng mưa ở đầu nguồn, tính toán lượng nước về hồ, cân bằng lượng nước đến, đi để giảm lưu lượng xả lũ, giảm ngập cho vùng hạ du.

Tin, ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.