Một nạn nhân vụ nổ trạm biến áp tại Hà Đông đã tử vong

Liên quan đến vụ nổ trạm biến áp Bùi Thị Cúc 4 tại phố Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông (Hà Nội), Viện Bỏng Quốc gia cho biết, sáng 18/11, đã có 1 nạn nhân tử vong trong số 5 nạn nhân đang điều trị tại đây.

Nạn nhân là ông Vũ Đình Thái, sinh năm 1953, địa chỉ số 49 Lê Lợi, phường Nguyễn Trãi. Do bị liệt nửa người, khi xảy ra cháy nổ đang ngồi xe lăn nên ông Thái không có khả năng tự vệ, dẫn đến bị bỏng khoảng 90% và độ sâu 5. Mặc dù được đưa vào Viện Bỏng quốc gia ngay sau đó và được các y, bác sĩ trong Viện tích cực điều trị, song nạn nhân đã tử vong vào 7 giờ 40 phút ngày 18/11/2016.

Ngoài nạn nhân Thái đã tử vong, đến sáng 18/11, vẫn còn 4 người bị thương trong vụ nổ trạm biến áp trên. Các nạn nhân này đang điều trị tại Viện Bỏng quốc gia, trong đó có 2 người thương nặng gồm bà Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1959 , địa chỉ số 49 Lê Lợi, phường Nguyễn Trãi (mức độ bỏng nặng khoảng 80%); ông Đinh Ngọc Long, sinh năm 1969, địa chỉ số 73 Lê Lợi, phường Nguyễn Trãi (mức độ bỏng nặng khoảng 80%). Hai nạn nhân Nguyễn Thị Hạnh và Đinh Ngọc Long đang được điều trị đặc biệt. Hai nạn nhân bị nhẹ hơn là anh Nguyễn Mạnh Cường, 38 tuổi, địa chỉ số 24 Lê Lợi, phường Nguyễn Trãi (mức độ bỏng khoảng 12%) và anh Nguyễn Đắc Sơn, 33 tuổi, Xóm Phượng, Tây Mỗ (mức độ bỏng khoảng 12%).

Theo thông tin ban đầu, trạm biến áp Bùi Thị Cúc 4 có công suất 400kVA-22/0,4kV thuộc Dự án Xây dựng mới các trạm biến áp trên địa bàn quận Hà Đông năm 2016 với mục đích đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của nhân dân trong khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Lê Lợi, quận Hà Đông.

Vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 17/11/2016, Công ty Điện lực Hà Đông đã tổ chức nghiệm thutTrạm biến áp Bùi Thị Cúc 4 và tất cả hạng mục công việc đều đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn để đưa vào sử dụng. Vào hồi 13 giờ ngày 17/11, Công ty Điện lực Hà Đông đã thực hiện đóng điện không mang tải trạm biến áp theo đúng quy trình. Đến thời điểm 14 giờ 45 phút ngày 17/11 thì bất ngờ xảy ra cháy nổ.

Sau khi xảy ra vụ việc, Tổng công ty Điện lực Hà Nội đã có thông cáo báo chí về vụ nổ. Theo đó, nguyên nhân xảy ra sự vụ là do trong quá trình dòng điện vận hành không tải trước khi đưa vào vận hành chính thức, máy biến áp bất ngờ tràn dầu, gây ra cháy.

Sáng 18/11, hiện trường vụ nổ trạm biến áp Bùi Thị Cúc 4 tại phố Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông (Hà Nội), tiếp tục được Công an quận Hà Đông và các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra làm rõ.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.