Một nạn nhân tử vong trong vụ sập nhà cổ

Trong số 5 nạn nhân của vụ tai nạn sập căn biệt thự cổ 107 Trần Hưng Đạo được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức có 1 nạn nhân tử vong.

Một nạn nhân tử vong trong vụ sập nhà cổ ảnh 1

Bên trong hiện trường vụ sập nhà tại ngõ 107 Trần Hưng Đạo. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN.


Theo thông tin phóng viên TTXVN đang có mặt tại hiện trường vụ sập căn biệt thự Pháp cổ tại 107 Trần Hưng Đạo (Hà Nội) và tại Bệnh viện Việt Đức cho biết: Trong số 5 nạn nhân của vụ tai nạn được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức có 1 nạn nhân tử vong là bà Lê Thị Hường (46 tuổi, làm nghề bán rau, ở tại khu vực tầng 1 của căn nhà). Bà Hường được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện lúc 15 giờ ngày 22/9, do thương tích nặng nên đã tử vong sau đó 10 phút.

Thông tin ban đầu cho biết, 4 nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn được xác định gồm: bà Nguyễn Thị Tiêu, sinh năm 1951, bị tường nhà đổ vào người, chị Vũ Thị Thu Hằng, sinh năm 1978, bị chấn thương sọ não, chấn thương xương chậu; anh Nguyễn Văn Nức, sinh năm 1971, thường trú tại thôn Sâm Khúc, Việt Hưng, Văn Lâm - Hưng Yên, bị thương ở chân và bà Tào Thị Hiện, sinh năm 1965, ở Cát Động, Kim Bài, Thanh Oai - Hà Nội, bị thương ở chân.


Hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu cho những người bị nạn vẫn đang được các lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.