Một doanh nghiệp bất động sản nợ thuế hơn 404 tỷ đồng

Ngày 3/12, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh thực hiện công khai thông tin 1.577 người nộp thuế với tổng số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp lên tới gần 3.302 tỷ đồng.

Đây là kỳ báo cáo lần thứ 10 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh trong năm 2019. Theo danh sách này, có 367 doanh nghiệp có số tiền nợ thuế trên 1 tỷ đồng. Nhóm nợ thuế nhiều nhất rơi vào các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và xây dựng; trong đó, Công ty cổ phần Đức Khải có mã số thuế 0302192499 đứng đầu danh sách nợ thuế với tổng số tiền lên đến 404,7 tỷ đồng. Công ty này do Chi cục Thuế Quận 7 quản lý với ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, đền bù giải tỏa, thương mại và logistics.

Một số doanh nghiệp bất động sản khác cũng nằm trong nhóm doanh nghiệp nợ thuế lớn như: Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh Nhà Hoàng Hải (mã số thuế 0302057757) với số tiền nợ thuế lên đến 142 tỷ đồng; Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ (mã số thuế 0302175101) nợ hơn 130 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty TNHH Đá xây dựng Bình Dương tại TP Hồ Chí Minh (mã số thuế 3700278542-002) nợ 124 tỷ đồng; Công ty cổ phần Thanh Niên nợ 37 tỷ đồng…

Đáng chú ý, trong danh sách này cũng có Công ty cổ phần Phát triển đầu tư Thái Sơn (Bộ Quốc Phòng) với số tiền nợ thuế gần 108 tỷ đồng. Trước đó, Thanh tra Chính phủ cũng đã chỉ ra hàng loạt những sai phạm của công ty này liên quan đến vấn đề giả mạo hồ sơ, tài liệu, kê khai, giả mạo hồ sơ về Báo cáo tài chính, năng lực, kinh nghiệm để tham gia dự thầu; chuyển nhượng thầu sai quy định tại các dự án được lựa chọn, trúng thầu…

Trước đó, trong kỳ công bố danh sách người nộp thuế kỳ 9/2019, chỉ có 198 doanh nghiệp chây ì nợ thuế, với tổng số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp trên 636 tỷ đồng.

H.Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.