Một chỉ huy Hamas ở Liban thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel

Quân đội Israel thông báo Mohammed Shahine, một chỉ huy của Hamas, đã thiệt mạng trong cuộc không kích do nước này tiến hành ở miền Nam Liban trong ngày 17/2.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ địa điểm ở Kfar Hamam, Liban sau cuộc tấn công của Israel ngày 16/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Trong tuyên bố, quân đội Israel nêu rõ Mohammed Shahine đã thiệt mạng, đồng thời cáo buộc nhân vật này đã lên kế hoạch tấn công Israel từ lãnh thổ Liban. Cuộc không kích diễn ra ở khu vực Sidon.
Động thái trên diễn ra chỉ 1 ngày trước thời hạn chót Israel phải rút quân theo thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Israel và Hezbollah.        

Trước tình hình trên, Tổng thống Liban Joseph Aoun bày tỏ quan ngại Israel có thể không rút toàn bộ lực lượng vào thời hạn chót vào ngày 18/2, đồng thời kêu gọi các bên bảo trợ thỏa thuận gây sức ép để Israel rút quân đúng thời hạn. Theo hãng thông tấn chính thức của Liban, cuộc không kích này của Israel nhằm vào 1 chiếc xe ở thành phố ven biển Sidon.

Sau hơn 1 năm xung đột dai dẳng, một lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và phong trào Hezbollah đã có hiệu lực kể từ ngày 27/11/2024. Theo thỏa thuận, quân đội Liban sẽ triển khai ở phía Nam cùng với Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc khi quân đội Israel rút quân trong 60 ngày, sau đó được gia hạn đến ngày 18/2. Lực lượng của Hezbollah sẽ rút về phía Bắc Sông Litani - cách biên giới khoảng 30 km và phá dỡ mọi cơ sở hạ tầng quân sự còn lại ở phía Nam.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.