Moskva cân nhắc lựa chọn đáp trả vụ UAV tấn công Điện Kremlin; Bắc Kinh kêu gọi tránh leo thang

Trong khi người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Liên bang Nga đang xem xét các lựa chọn khác nhau để đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào Điện Kremlin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh kêu gọi tránh các bước đi làm tình hình thêm căng thẳng.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh tư liệu: AP 

Theo hãng Thông tấn Nga (TASS), đêm 3/5, Kiev đã cố gắng sử dụng hai chiếc UAV để tấn công Điện Kremlin, nhưng quân đội và các cơ quan đặc biệt của Nga đã kịp thời vô hiệu hoá hai chiếc UAV này. Tổng thống Nga Vladimir Putin không hề hấn gì, tiếp tục làm việc bình thường.

Sau đó, Điện Kremlin cho biết vụ tấn công là một hành động khủng bố được lên kế hoạch từ trước và là một âm mưu nhằm vào tính mạng của nguyên thủ quốc gia, đồng thời nhấn mạnh Nga có quyền trả đũa theo cách phù hợp, vào thời điểm thích hợp.

Hôm 4/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng đang xem xét nhiều lựa chọn khác nhau để đáp trả vụ tấn công bằng UAV của Kiev nhằm vào Điện Kremlin.

Theo ông Peskov, các lựa chọn “rất đa dạng”. Tuy không cung cấp chi tiết về các lựa chọn, nhưng ông Peskov nhấn mạnh “trong mọi trường hợp, vấn đề chỉ có thể là các bước đi được cân nhắc kỹ lưỡng đáp ứng lợi ích của đất nước chúng tôi".

Trong một diễn biến liên quan, đài RT cho biết cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã lên tiếng kêu gọi tránh các bước đi có thể gây leo thang hơn sau tuyên bố của Nga rằng Ukraine đã cố ám sát Tổng thống Putin.

Khi trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ tấn công nêu trên trong cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 4/5, bà Mao Ninh cho biết: “Lập trường của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng Ukraine là nhất quán và rõ ràng. Tất cả các bên cần tránh thực hiện các hành động có thể làm tình hình leo thang hơn nữa”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẽ “tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế để đóng vai trò mang tính xây dựng cho việc giải quyết chính trị cuộc khủng hoảng Ukraine”.

Về phần mình, khi phát biểu trong một cuộc họp báo ở Helsinki, Phần Lan sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Iceland, Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay: "Chúng tôi không tấn công Tổng thống Putin hay Moskva. Chúng tôi chiến đấu trên lãnh thổ của mình, bảo vệ các ngôi làng và thành phố của mình". "Như đã thấy, chúng tôi không có đủ vũ khí để thực hiện việc này", ông Zelensky nói.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.