Moody's hạ mức xếp hạng tín nhiệm của Ukraine

Cơ quan đánh giá tín nhiệm quốc tế Moody's ngày 4/4 đã hạ mức xếp hạng tín nhiệm của Ukraine từ Caa2 xuống Caa3, cho rằng khủng hoảng chính trị leo thang đẩy nền kinh tế với triển vọng tiêu cực này rơi vào tình trạng bi đát hơn.

Cơ quan đánh giá tín nhiệm quốc tế Moody's ngày 4/4 đã hạ mức xếp hạng tín nhiệm của Ukraine từ Caa2 xuống Caa3, cho rằng khủng hoảng chính trị leo thang đẩy nền kinh tế với triển vọng tiêu cực này rơi vào tình trạng bi đát hơn. 

Theo Moody's, ba yếu tố tiềm ẩn trong nền kinh tế vốn khó khăn từ lâu nay của Ukraine gồm khủng hoảng chính trị leo thang; khả năng thanh toán nợ nước ngoài yếu kém cùng với dự trữ ngoại tệ giảm mạnh, đặc biệt việc Nga ngừng các hỗ trợ tài chính và tăng giá bán khí đốt. Cùng với tốc độ tăng trưởng giảm mạnh, đồng tiền mất giá, khả năng tài chính ngày một cạn kiệt của Ukraine là yếu tố mà Moody's dự báo sẽ đẩy tỷ lệ nợ công (tương ứng với Tổng sản phẩm quốc nội - GDP) của Ukraine tăng từ 40,5% trong năm 2013 lên mức 60% năm 2014.

Moody's hạ mức xếp hạng tín nhiệm của Ukraine ảnh 1

Moody's hạ bậc tín nhiệm Ukraine do khủng hoảng chính trị và khả năng thanh toán yếu kém.

Đó là chưa kể dự báo nguy cơ bất ổn chính trị trong nước Ukraine vẫn rất cao sau cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn vào vào tháng 5 tới, đặc biệt là khả năng xảy ra bầu cử quốc hội sớm trong năm nay. Moody's cho rằng sự gia tăng các biện pháp trừng phạt kinh tế và tăng giá khí đốt cùng với nguy cơ hạn chế thương mại của Nga đối với Ukraine cũng là những yếu tố gây bất lợi cho triển vọng nền kinh tế quốc gia Đông Âu này. Hiện Ukraine gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn khí đốt nhập khầu từ Nga trong khi khoảng 25% hàng hóa xuất khẩu của nước này là sang Nga.

Trong khi đó, Ukraine đang phải đàm phán khẩn cấp với các nước láng giềng trong Liên minh châu Âu (EU) về khả năng nhập khẩu "nhiên liệu xanh" này từ phương Tây sau khi Nga tuyên bố tăng giá khí đốt bán cho Kiev kể từ ngày 1/4. Phát biểu với báo giới, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseny Yatseniuk tính tới khả năng tái nhập khí đốt từ các nước phương Tây với giá thấp hơn mức mua của Nga khoảng 150 USD/1000 m2. Các quốc gia có khả năng bán khí đốt cho Ukraine là Slovakia, Hungary và Ba Lan.

Trước đó, ngày 3/4, Tập đoàn khai thác khí đốt hàng đầu của Nga - Gazprom tuyên bố tăng giá mặt hàng chiến lược này thêm 100 USD để bán sang Ukraine, lên mức 485 USD/1.000 m2. Đây là lần thứ hai trong vòng 3 ngày Nga tuyên bố tăng giá khí đốt sang quốc gia láng giềng Ukraine.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.