Kinh tế Ukraine đã sụp đổ nếu không có viện trợ của Nga

Nền kinh tế ốm yếu của Ukraine sẽ sụp đổ nếu không có sự giúp đỡ tài chính của Nga, Chủ tịch Quỹ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde mới đây cho biêt.

Nền kinh tế ốm yếu của Ukraine có lẽ đã sụp đổ nếu không có sự giúp đỡ tài chính của Nga, Chủ tịch Quỹ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde mới đây cho biết.

Bà Christine Lagarde cho rằng, nền kinh tế của Kiev đã rơi xuống vực vào năm ngoái và nhờ vào tiền cứu trợ của Nga nên đã ngăn chặn một thảm họa.

"Nếu không có sự hỗ trợ mà họ nhận được từ Nga và đã được Moskva mở rộng thêm một vài tháng trước, họ (Ukraine) sẽ rơi vào khủng hoảng", bà Lagarde cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình PBS của Mỹ.

Kinh tế Ukraine đã sụp đổ nếu không có viện trợ của Nga ảnh 1

Bà Christine Lagarde.

Nga quyết định viện trợ 15 tỷ USD cho Ukraine vào cuối năm ngoái, đợt đầu đã giải ngân 3 tỷ USD trong tháng 12/2013. Moskva cũng đã đồng ý giảm giá khí đốt cho Ukraine trong một nỗ lực để thúc đẩy nền kinh tế ốm yếu của Kiev.

Nhưng gói viện trợ trên và việc giảm giá khí đốt đã bị đóng băng sau cuộc lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych tháng 2 vừa qua.

Chủ tịch IMF thừa nhận rằng Ukraine đã bị cắt đứt với các thị trường tài chính quốc tế. Bà nhấn mạnh rằng Kiev muốn nhận tiền viện trợ của IMF thì phải chấp nhận một số điều kiện, có nghĩa là sẽ phải cải cách nền kinh tế với chính sách khắc khổ. "Đó là một nền kinh tế cần thiết phải cải cách, đặc biệt cần chuyển đổi mạnh mẽ về chính sách tài chính, tiền tệ và các chính sách về năng lượng", bà Lagarde nói.

Tuần trước, IMF đã ký một hiệp ước ràng buộc với Ukraine, theo đó Kiev sẽ nhận được khoảng 14 - 18 tỷ USD với một số điều kiện. Ukraine hy vọng sẽ nhận được tổng cộng 27 tỷ USD trong 2 năm tới từ quỹ này.

CT (RIA Novosti)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.