Nga: Cần chấm dứt sự can thiệp bên ngoài vào Ukraine

Để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine, cần cải cách hiến pháp có thực chất và chấm dứt mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của nước này, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết.

Để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine, cần cải cách hiến pháp có thực chất và chấm dứt mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của nước này. Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov sau cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) ngày 4/4 tại thủ đô Moskva. 

Ông Lavrov nêu rõ những bất đồng cần giải quyết của cuộc khủng hoảng Ukraine nằm bên trong nước này. Đó là chính quyền hiện nay ở Kiev không tôn trọng quyền của mọi người dân Ukraine, quyền của các dân tộc thiểu số, tôn trọng lợi ích của tất cả các khu vực. Chừng nào những vấn đề này chưa được giải quyết, cuộc khủng hoảng vẫn giậm chân tại chỗ. 

 Nga: Cần chấm dứt sự can thiệp bên ngoài vào Ukraine ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dự hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại Hà Lan. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo ông Lavrov, để giải quyết những vấn đề này, cần cải cách hiến pháp có thực chất và chấm dứt mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của Ukraine. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, phương Tây đang đóng vai trò quyết định số phận của Ukraine còn chính quyền hiện nay ở Kiev thì không có sự độc lập đáng kể nào.  

Cùng ngày 4/4, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố thực tế hiện nay ở Crimea là không thể thay đổi. Điều quan ngại là đằng sau những lời lẽ trong chính quyền Mỹ, các quan chức Mỹ không sẵn sàng chấp nhận thực tế không thể thay đổi đó là tuyệt đại đa số người dân Crimea đã thông qua quyết định dứt khoát sát nhập với nước Nga. Chính quyền Mỹ đang tìm cách áp đặt cho cộng đồng quốc tế các quan điểm sai trái và chắc chắn sẽ thất bại. 

Đề cập đến việc Tổng thống Mỹ Barak Obama ngày 3/4 đã ký ban hành luật tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga liên quan tới vấn đề Crimea, ông Ryabkov nhấn mạnh tất cả các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga, kể cả đã áp dụng cũng như sẽ áp dụng theo đạo luật vừa ban hành, sẽ không đem lại kết quả mong muốn cho Washington. Đó là những biện pháp đã lỗi thời, những biện pháp của thế kỉ 19. Ông khẳng định việc Washington vẫn đi theo quan điểm sai trái không phản ánh đúng những gì đang diễn ra tại Ukraine và Crimea.  

Nhà ngoại giao Nga cũng gọi quyết định của Bộ Năng lượng Mỹ tạm ngừng hợp tác với Nga trong lĩnh vực nguyên tử vì hòa bình là không nghiêm túc.  Ngoài ra, ông Ryabkov cũng thông báo việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G8 tại Sochi (Nga) đã tạm ngừng, tuy nhiên không phải theo sáng kiến của Nga mà là do Mỹ và các nước thành viên khác tuyên bố không tham gia hội nghị.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

Mỗi mùa Xuân và mùa Thu, bầu trời thung lũng Hula ở miền Bắc Israel nhộn nhịp nhất thế giới. Từ châu Âu và châu Á, hàng triệu cánh chim bay qua khu vực này trên hành trình tới châu Phi và ngược lại, biến Hula thành một trong những điểm quan sát chim nổi tiếng của thế giới.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu tại một sự kiện ở Vranje. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Serbia tuyên bố thời điểm từ chức

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 14/9 cho biết ông sẽ đệ đơn từ chức vào ngày 27/9, sau đó vận động tranh cử chức thủ tướng với tư cách một công dân bình thường trong cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến diễn ra vào ngày 25/10.

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Giá dầu quốc tế đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh do xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn khai thác, xuất khẩu, vận tải biển và lọc dầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường dầu mỏ thế giới hiện nay diễn biến phức tạp hơn nhiều với dự báo.