Mong đợi gì từ Thông điệp Năm mới 2019 của nhà lãnh đạo Triều Tiên?

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là sẽ tái xác nhận cam kết phi hạt nhân và kêu gọi hai bên nghiêm túc thực thi thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh tháng 6 với người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong bài phát biểu Năm mới vào tuần sau.
Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu Thông điệp năm mới 2018 trên truyền hình. Ảnh: KCNA

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, trong ngày đầu tiên của năm mới hàng năm, nhà lãnh đạo Kim Jong-un luôn có bài phát biểu trên truyền hình, với nội dung vạch ra những mục tiêu và hướng đi chính sách then chốt cho năm mới.

Bài phát biểu Thông điệp năm mới 2019 được đưa ra trong bối cảnh quá trình đám phàn phi hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên đang “giậm chân tại chỗ”, với việc Bình Nhưỡng yêu cầu dỡ bỏ trừng phạt còn Washington khăng khăng duy trì các lệnh cấm vận cho đến khi Triều Tiên có những bước đi phi hạt nhân hóa đáng kể hơn.

“Trong khi tái khẳng định sự cam kết với tiến trình phi hạt nhân hóa, Chủ tịch Kim Jong-un được cho là sẽ nhấn mạnh nguyên tắc cùng hành động... và kêu gọi thực thi thỏa thuận đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh ngày 12/6 với Mỹ”, Kim Yeon-chul - Giám đốc Viện nghiên cứu thống nhất quốc gia Hàn Quốc có trụ sở tại Seoul - nhận định.

Trong một vài tuần trở lại đây, Triều Tiên dường như thể hiện mình đã mất dần sự kiên nhẫn đối với Mỹ, bắt đầu quay trở lại hình thức phàn nàn và chỉ trích. Ngày 13/12, hãng thông tấn chính thức của nhà nước Triều Tiên (KCNA) xuất bản một bài bình luận nêu rõ quan điểm của Bình Nhưỡng về sự bế tắc trong các cuộc đàm phán. KCNA cho biết Bình Nhưỡng kêu gọi Washington thức tỉnh và có những hành động đúng đắn về vấn đề phi hạt nhân hóa, thay vì theo đuổi các lệnh trừng phạt Triều Tiên. Viện nghiên cứu thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên thậm chí còn cảnh báo nếu như Washington tiếp tục trừng phạt, điều đó sẽ “ngăn cản con đường tiến tới phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên mãi mãi”.

Tuy nhiên, một số nhà quan sát tin rằng với việc Chính phủ Triều Tiên chưa có bất kỳ tuyên bố chính thức nào chỉ trích Mỹ, đây rõ ràng là động thái khẳng định quốc gia này không muốn dập tắt hy vọng đàm phán với Washington.

Tuần trước, báo Choson Sinbo – cơ quan truyền thông được cho là phản ánh quan điểm của Bình Nhưỡng – đưa tin cam kết phi hạt nhân hóa của Triều Tiên vẫn sẽ không đổi vì nhà lãnh đạo Kim Jong-un luôn muốn thực hiện mục tiêu đó.

“Ngay cả khi lợi ích của các nước lớn xung đột và tình hình quốc tế trở nên biến động, dòng chảy lịch sử mới bắt nguồn từ Panmunjom sẽ không đảo ngược. Đó là vì nhà lãnh đạo tối cao của chúng ta quyết định phi hạt nhân hóa hoàn toàn”, bài viết trên báo đề cập.

Trong một động thái nhằm đáp lại sự thiện chí của Bình Nhưỡng, Washington cũng bày tỏ sự sẵn lòng cho phép công dân Mỹ tới Triều Tiên viện trợ nhân đạo.  Chính quyền Tổng thống Trump thường không cho phép các tổ chức viện trợ Mỹ hoạt động tại Triều Tiên, nhằm gây áp lực để buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí, đồng thời đảm bảo an toàn cho công dân của mình.

Liên quan đến mối quan hệ với Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Kim Jong-un dự kiến kêu gọi thực hiện các thỏa thuận trong ba lần đàm phán thượng đỉnh với Tổng thống Moon Jae-in, thay vì đưa ra các đề xuất hoặc sáng kiến mới. Về các vấn đề trong nước, ông Kim Jong-un được cho là sẽ kêu gọi phát triển kinh tế trong bài phát biểu đầu năm.

"Năm tới sẽ rất quan trọng đối với chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un vì đây là năm áp chót trong chiến lược phát triển kinh tế 5 năm đã đề ra", Kim In-tae, nhà phân tích cao cấp của Viện Chiến lược An ninh Quốc gia Hàn Quốc, đánh giá.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.