Món quà chia tay 'bí mật' Đại sứ Nga hứa tặng cho Đại sứ Mỹ Haley

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia đã chuẩn bị sẵn món quà chia tay cho người đồng cấp Mỹ Nikki Haley, tuy nhiên ông không tiết lộ món quà đó là gì.
Chú thích ảnh
Đại sứ Mỹ Nikki Haley trò chuyện với người đồng cấp Nga Vassily Nebenzia. Ảnh: AP

“Đấy là một bí mật”, ông nói với phóng viên đài Sputnik tại một đài tưởng niệm ở nghĩa trang Fort Ross của California, Mỹ ngày 13/10.

Trước đó, nữ Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Haley ngày 10/10 thông báo bà có một quyết định bất ngờ từ chức vào cuối năm nay. Bà đã đảm nhiệm vị trị Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc từ tháng 11/2017.

Phản ứng trước quyết định của người đồng cấp Mỹ, Đại sứ Vassily Nebenzia bày tỏ ông rất tiếc khi bà Haley từ chức nhưng sau khi nghe bà giải thích về quyết định này, mọi chuyện sáng tỏ và ông bày tỏ tôn trọng quyết định đó.

Nữ đại sứ Haley, trước khi đảm nhiệm vị trí Đại sứ tại LHQ là Thống đốc bang South Carolina, cho biết bà chưa biết bước đi tiếp theo của mình là gì song nhấn mạnh bà sẽ tham gia vận động tranh cử cho ông Trump trước thềm bầu cử Tổng thống 2020.

Tổng thống Donald Trump trước đó thông báo ông sẽ tuyên bố ứng viên thay thế vị trí của bà Haley trong 2-3 tuần nữa. Một trong những ứng viên tiềm năng hàng đầu được báo chí nhắc đến là Dina Powell.

Bà Powell phục vụ trong Nhà Trắng dưới thời ông Trump trong gần một năm với vị trí Phó Cố vấn an ninh quốc gia, sau đó trở lại làm việc tại tập đoàn tài chính Goldman Sachs tháng 1/2018. Trong thời gian ở Nhà Trắng, bà Powell là nhân vật quan trọng trong định hình chính sách Trung Đông, đặc biệt trong phát triển quan hệ với Saudi Arabia.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.