Món ngon 'hội tụ' tại Liên hoan ẩm thực Đất phương Nam

Hàng trăm món ngon Nam bộ, Tây nguyên, Đông Nam bộ… sẽ được “hội tụ” tại liên hoan “Ẩm thực đất phương Nam” sẽ diễn ra từ ngày 29/5-1/6 tại công viên văn hoá Đầm Sen (quận 11, TP Hồ Chí Minh)

Hàng trăm món ngon Nam bộ, Tây nguyên, Đông Nam bộ… sẽ được “hội tụ” tại liên hoan “Ẩm thực đất phương Nam” sẽ diễn ra từ ngày 29/5-1/6 tại công viên văn hoá Đầm Sen (quận 11, TP Hồ Chí Minh). Đây là chương trình do Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh và Cục công tác phía Nam Bộ VHTT&DL và công ty TNHH MTV dịch vụ du lịch Phú Thọ tổ chức nhằm quảng bá những món ngon, đặc sản nổi tiếng của các vùng miền đến khách du lịch trong và ngoài nước.

Món ngon 'hội tụ' tại Liên hoan ẩm thực Đất phương Nam ảnh 1

Họp báo giới thiệu chương trình liên hoan ẩm thực đất phương Nam. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Theo đó, có hơn 100 gian hàng của 60 đơn vị đến từ 16 tỉnh thành phía Nam và Tây Nguyên tham gia chế biến và phục vụ ẩm thực đặc trưng của các địa phương như ba khía rang me, bún cá lăng măng chua, cơm dứa tép rang, gỏi nai đậu rồng, bánh dừa lòng luông, gà nướng Bản Đôn… cùng với hơn 200 món ngon dân dã miệt vườn sông nước miền Tây khác.

Đặc biệt, liên hoan năm nay còn tái hiện lễ hội Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmay của đồng bào dân tộc Khmer. Theo ông Lý Hùng, Phó đoàn nghệ thuật Khmer tỉnh Bạc Liêu, chương trình sẽ tái hiện những lễ hội đặc sắc trong các ngày Tết của người Khmer như lễ rước đại lịch ngày mùng một, lễ đắp cát ngày mùng hai và lễ tắm phật ngày mùng 3; cùng các lễ hội khác như té nước, trò chơi dân gian… của đồng bào Khmer Nam bộ.

Ngoài việc tôn vinh các món ngon, sản vật phương Nam, liên hoan còn tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật chế biến thức ăn, pha chế nước uống; thi gian hàng ấn tượng, thi điêu khắc củ quả trang trí mô hình và các hoạt động văn hoá đặc sắc như chợ quê, ẩm thực hàng rong, hò đối đáp giao duyên…

M.T

Dành cho bạn

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đang đẩy mạnh phát triển du lịch xuyên biên giới và tăng cường giao lưu nhân dân với các địa phương của Việt Nam, hướng tới xây dựng địa phương trở thành điểm đến du lịch quốc tế mang đậm bản sắc vùng biên.