Moldova tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp

Quốc hội Moldova ngày 1/12 đã quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 60 ngày, bắt đầu từ ngày 6/12 tới.

Đây là lần thứ năm nước này gia hạn tình trạng khẩn cấp nhằm đảm bảo an ninh nguồn cung năng lượng trong mùa đông, quản lý dòng người di cư, cũng như giải quyết các rủi ro an ninh khác. 

Phát biểu trước quốc hội, Thủ tướng Moldova Natalia Gavrilita khẳng định nước này đang trong tình trạng chưa từng có tiền lệ, theo đó, các thể chế cần có thêm những công cụ can thiệp nhanh chóng. Chính phủ Moldova đang rất nỗ lực nhằm tìm ra giải pháp để đảm bảo điện và khí đốt cho người dân. 

Quốc hội Moldova lần đầu tiên tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vào ngày 24/2 vừa qua, xét đến nguy cơ đối với an ninh quốc gia sau khi Nga tuyên bố triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Kể từ đó, quốc hội nước này đã 4 lần gia hạn tình trạng khẩn cấp.

Với việc tuyên bố tình trạng trên, Ủy ban Tình trạng khẩn cấp của Moldova sẽ ban hành các hướng dẫn bắt buộc đối với các cơ quan hành chính công trung ương và địa phương và người dân.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.