Moldova có thể chuyển giao kho chứa đạn của Nga cho Ukraine

Báo Izvestia cho rằng bất chấp lập trường trung lập, Moldova vẫn quyết định xích lại gần NATO. 
Chú thích ảnh
Tổng thống Moldova Maia Sandu. Ảnh: TASS

Tổng thống Moldova Maia Sandu cho biết bà sẵn sàng chuyển giao một phần lãnh thổ của đất nước này cho Ukraine trong vài năm. Cụ thể, đó là những khu vực thuộc vùng ly khai Transnistria, nơi Nga đã đặt các kho đạn dược và đóng quân gìn giữ hòa bình từ đầu những năm 1990.

Ngoài ra, Moldova cũng sẵn sàng cung cấp lãnh thổ để tăng cường tính cơ động cho các lực lượng của khối quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Quan chức phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell cho biết khối này sẽ phối hợp với các nước vùng Balkan, Moldova và Ukraine trong một dự án nhằm tăng tính cơ động để triển khai nhanh chóng các lực lượng chiến đấu của NATO. Về phần mình, bà Sandu viết trên mạng xã hội Twitter rằng chính quyền Moldova đã tham gia các lực lượng cùng với EU để giúp đỡ Ukraine.

Báo Izvestia nhận định Moldova có thể trở thành quốc gia trung chuyển thiết bị quân sự của NATO. Nhà nghiên cứu Nikolay Mezhevich tại Viện Châu Âu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga tin rằng Moldova có thể chuyển giao các vùng lãnh thổ nơi có các kho chứa vũ khí Nga cho Kiev.

Nhà khoa học chính trị Igor Ivanenko cũng đồng ý về khả năng trên. Ông lưu ý rằng vấn đề Moldova chuyển kho vũ khí cho Ukraine chủ yếu phụ thuộc vào lập trường của các nước phương Tây. "Nếu họ đưa ra quyết định như vậy, Moldova sẽ thực hiện nó mà không cần đắn đo nhiều", ông nói.

"Tôi không chắc chính quyền Transnistria sẽ đồng ý với điều này. Về vấn đề hợp tác với NATO, có một điều khoản trong hiến pháp theo đó Moldova là một quốc gia trung lập. Nếu không thay đổi luật, cơ bản nước này không có triển vọng gia nhập NATO", Tổng giám đốc Hội đồng các vấn đề quốc tế Nga Andrey Kortunov bình luận.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.