Mỗi sản phẩm báo chí tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng là một tác phẩm định hướng sâu sắc, hấp dẫn 

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn báo chí tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối với 34 điểm cầu trên cả nước.
Chú thích ảnh
Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm báo chí Đại hội XIV Phan Xuân Thủy chủ trì và điều hành hội nghị với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương cùng đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí từ Trung ương đến địa phương.

Phát biểu khai mạc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy khẳng định đây là thời điểm cao điểm của công tác tuyên truyền nhằm góp phần vào việc chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội, tạo ra bầu không khí vui tươi, phấn khởi, nâng cao nhận thức và thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị công tác tuyên truyền cần được triển khai với tinh thần đổi mới, tư duy và phương thức mới, trong đó cần quan tâm phát huy vai trò báo chí đa nền tảng, nhất là nền tảng số. Mỗi sản phẩm báo chí tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng phải là một tác phẩm định hướng sâu sắc, hấp dẫn về nội dung và hình thức, có sức lan tỏa mạnh mẽ và có khả năng dẫn dắt dư luận xã hội.

Chú thích ảnh
GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trong bối cảnh không gian mạng phát triển mạnh với nhiều thông tin nhiễu loạn và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị đội ngũ những người làm báo tăng cường trách nhiệm chính trị, đạo đức nghề nghiệp, thể hiện rõ tinh thần của người làm báo cách mạng Việt Nam và làm tốt vai trò người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa để củng cố niềm tin của nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ phó Thường trực Tổ Biên tập văn kiện Đại hội XIV báo cáo chuyên đề về những điểm mới trong công tác tổ chức và nội dung cốt lõi của dự thảo các văn kiện trình Đại hội. 

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Đại hội XIV có vị trí đặc biệt quan trọng khi mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và được tiến hành trong điều kiện bình tĩnh, tự tin, dân chủ hóa rất rộng rãi. Một trong những điểm mới nổi bật là việc tích hợp tất cả các văn kiện vào một bản Báo cáo chính trị duy nhất nhằm đảm bảo sự thống nhất tuyệt đối về đường lối, đồng thời được xây dựng theo hướng ngắn gọn, cô đọng, dễ hiểu, dễ hành động.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Giáo sư, Tiến sĩ  Tạ Ngọc Tấn cũng chia sẻ về việc xác lập các quyết sách chiến lược và chương trình hành động cụ thể ngay từ trước và trong Đại hội để giải quyết các "điểm nghẽn" về thể chế, nguồn lực, thay vì chờ đợi đến sau Đại hội như các khóa trước. Đặc biệt, quá trình xây dựng văn kiện lần này thể hiện tính dân chủ cao độ với sự tham gia của hàng chục nghìn chuyên gia, nhà khoa học và cuộc xin ý kiến nhân dân rộng khắp, thu hút hàng chục triệu người tham gia đóng góp, thể hiện rõ ý chí và khát vọng phát triển của toàn dân tộc.

Hội nghị cũng dành thời gian để nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh trình bày chuyên đề về đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền Đại hội XIV, nhằm trang bị phương pháp, kỹ năng làm báo hiện đại, đa nền tảng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên trên toàn quốc.

Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.