Mối quan hệ an ninh Mỹ - vùng Vịnh không nhằm 'cách ly' Iran

Tổng thống Mỹ khẳng định mối quan hệ an ninh với các nước vùng Vịnh không nhằm bao vây Iran.
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 14/5 khẳng định mối quan hệ an ninh với các nước vùng Vịnh không nhằm bao vây Iran. Phát biểu sau hội nghị cấp cao với các nước đồng minh vùng Vịnh, ông Obama nêu rõ: "Mục đích của hợp tác an ninh là không nhằm duy trì bất kỳ một sự đối đầu lâu dài nào với Iran hay thậm chí là cô lập Tehran".
Mối quan hệ an ninh Mỹ - vùng Vịnh không nhằm 'cách ly' Iran ảnh 1

Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) tiếp Tổng thư ký GCC Abdullatif bin Rashid al-Zayani tới dự Hội nghị Mỹ - GCC tại Nhà Trắng ở thủ đô Washington, Mỹ ngày 13/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó cùng ngày, Mỹ và các nước đồng minh vùng Vịnh đã nhất trí tăng cường quan hệ đối tác quân sự và cùng hợp tác đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài trong bối cảnh Iran đóng vai trò ngày càng lớn trong khu vực.Trong tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp cấp cao ở Trại David giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và sáu nhà lãnh đạo vùng Vịnh, hai bên khẳng định: "Mỹ chuẩn bị cùng hợp tác với các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) để ngăn chặn và đương đầu với mối đe dọa từ bên ngoài đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào thuộc GCC".Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí "tăng cường nỗ lực cải thiện hợp tác an ninh, đặc biệt là trong việc chuyển giao vũ khí cũng như đối phó với khủng bố, an ninh hàng hải, an ninh mạng và phòng thủ tên lửa đạn đạo". Tuyên bố cũng nêu cụ thể Iran là một trong những mối đe dọa mà họ sẽ phải hợp tác cùng nhau đối phó. Tuyên bố có đoạn viết: "Mỹ và các nước thành viên GCC phản đối và sẽ hợp tác với nhau để đối phó với những hành động gây bất ổn của Iran trong khu vực".
Mỹ tuyên bố sẵn sàng trao quy chế đồng minh ngoài NATO cho các nước GCC
Cùng ngày, Nhà Trắng cho biết Mỹ sẵn sàng xem xét ý tưởng trao cho các quốc gia thành viên GCC quy chế đồng minh chủ chốt ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tuy nhiên, theo phó Cố vấn an ninh quốc gia Ben Rhodes, các cuộc hội đàm giữa Mỹ và các nước GCC tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức ở Trại David tập trung nhiều hơn vào những đảm bảo về việc Mỹ cung cấp sự trợ giúp về an ninh cho các nước này.Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Rhodes cho hay Tổng thống Mỹ Barack Obama và các nhà lãnh đạo GCC cũng thảo luận về chiến lược đối với Syria. Vị quan chức này lưu ý Nhà Trắng sẵn sàng xem xét lựa chọn việc thiết lập một khu vực cấm bay tại Syria song ông nhấn mạnh biện pháp này không thể được coi là một giải pháp đáng tin cậy nhằm giải quyết cuộc chiến ở khu vực đô thị của Syria. Ông Rhodes cho biết thêm Nhà Trắng không kiểm chứng được một cách độc lập về những thông tin mới đây liên quan tới việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.TN (Theo AFP, Reuters)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.