Mối lo về kinh tế Trung Quốc 'đè nặng' lên chứng khoán châu Á chiều 18/7

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên giao dịch chiều ngày 18/7, khi những dấu hiệu kém khả quan của nền kinh tế Trung Quốc làm dấy lên những lo ngại về ảnh hưởng của nó đối với tăng trưởng toàn cầu.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Khép lại phiên này, thị trường Hong Kong (Trung Quốc) dẫn đầu đà giảm trong khu vực, với chỉ số Hang Seng giảm 2,1% xuống 19.015,72 điểm sau chuỗi 5 phiên tăng điểm liên tiếp. Tại Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite để mất 0,4% xuống 3.197,82 điểm. Các thị trường Sydney, Seoul, Singapore, Manila, Jakarta, Wellington và Đài Bắc cũng giảm điểm.

Trong khi đó, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo tăng 0,3% lên 32.493,89 điểm. Đà tăng cũng được ghi nhận tại Mumbai và Bangkok.

Nhiều thị trường nối dài đà giảm từ phiên trước đó, trước những số liệu quý II yếu hơn dự đoán của Trung Quốc. Các số liệu này được công bố sau khi báo cáo tuần trước cho thấy lạm phát tại Trung Quốc chững lại, trong khi xuất khẩu giảm tháng thứ hai liên tiếp.

Các chuyên gia của Natixis CIB nhận định Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC – ngân hàng trung ương) có khả năng sẽ tiếp tục hạ lãi suất và giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại để thúc đẩy hoạt động cho vay. Nhưng các chuyên gia này cũng cho rằng hiệu quả của các biện pháp trên có thể bị hạn chế do thiếu niềm tin của giới đầu tư.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo về ảnh hưởng của sự suy yếu của Trung Quốc đối với nền kinh tế toàn cầu. Trả lời phỏng vấn của Bloomberg Television, bà cho biết nhiều nước phụ thuộc vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của Trung Quốc để thúc đẩy tăng trưởng tại nền kinh tế của mình, nhất là các nước ở châu Á, và đà tăng trưởng chậm chạp ở Trung Quốc có thể gây hiệu ứng lan tỏa tiêu cực đối với Mỹ.

Tại Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 18/7, chỉ số VN-Index tăng 0,96 điểm lên 1.174,09 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng nhẹ 0,01 điểm lên 230,96 điểm.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.