Mở thêm điểm 'ATM gạo' miễn phí tại Hà Nội, nhiều nhà hảo tâm ủng hộ chương trình

Với mong muốn có thể hỗ trợ nhiều hơn những người khó khăn trong dịch COVID-19, TS. Nguyễn Mạnh Hùng đã mở thêm điểm phát gạo miễn phí thứ 2 tại Trung tâm Văn hoá - Thể thao quận Bắc Từ Liêm (đường Võ Quý Huân, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Hàng chục tấn gạo đã sẵn sàng để phát tặng cho người dân nghèo.

Sáng 13/4, điểm phát gạo miễn phí thứ 2 của TS. Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT kiêm người sáng lập Công ty sách Thái Hà, đơn vị tài trợ chương trình) đã đi vào hoạt động. Thời gian phát gạo bắt đầu từ 10 giờ đến 17.

Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Mạnh Hiếu (trú tại Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm), hiện đang làm nghề lái xe ôm, xúc động đón nhận gạo từ những người tình nguyện viên của chương trình.

Các ngày từ 14/4 đến 30/4, thời gian phát gạo từ 8 giờ đến 17 giờ. Nhóm đối tượng mà chương trình hướng đến là người lao động nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19.

TS. Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, riêng ngày 12/4, hơn 1.500 gia đình ở Hà Nội đã có gạo ăn từ chương trình “ATM gạo” này. Chương trình đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của người dân, các mạnh thường quân. Đặc biệt, có nhiều em học sinh mang gạo, tiền đến ủng hộ chương trình, có những người già cũng đến tham gia đóng góp.

Dự kiến trong ngày 13/4, sẽ có hơn 1.000 người khó khăn đến nhận gạo, số lượng gạo phát ra dự kiến gần 4 tấn.

Trước đó, vào sáng 11/4, điểm “ATM gạo” phát miễn phí đầu tiên do TS Nguyễn Mạnh Hùng cùng các cộng sự đã được triển khai tại Nhà Văn hóa - Thể thao phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội). 

Video và chùm ảnh về máy ATM gạo:

Chú thích ảnh
Điểm phát gạo miễn phí thứ 2 được đặt tại nhà văn hoá của địa phương, nơi có không gian rộng rãi, hạn chế sự tập trung đông người, đảm bảo đủ khoảng cách an toàn 2m phòng chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Cụ Bùi Thị Xuân, một trong những người đầu tiên nhận được gạo miễn phí từ chương trình này.
Chú thích ảnh
Để hạn chế tập trung đông người, Ban tổ chức đã tiến hành đóng gói sẵn những túi gạo, phát cho người dân.
Chú thích ảnh
Chị Hoàng Thị Hoa (trú tại phường Phú Diễn, hiện đang thất nghiệp) nhận gạo từ chương trình.
Chú thích ảnh
Thời gian phát gạo sẽ kéo dài đến ngày 30/4/2020.
Chú thích ảnh
Khoảng 4 tấn gạo đã được tập trung tại Trung tâm Văn hoá - Thể thao Quận Bắc Từ Liêm.
Chú thích ảnh
Cũng trong ngày 13/4, tại điểm ATM gạo đầu tiên (phường Nghĩa Tân), đã có nhiều nhà hảo tâm chở gạo đến tận nơi ủng hộ chương trình.
Chú thích ảnh
Gần 5 tấn gạo đã được các tình nguyện viên tiếp nhận và chuyển đến tay người dân.
Chú thích ảnh
Ban tổ chức cũng đã trang bị hệ thống ô che nắng, che mưa cho người dân khi đến nhận gạo.
Trung Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.