Mở rộng sứ mệnh đào tạo lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Chiều 4/8, tại Hà Nội, diễn ra Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thành Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển về chất, quy mô và sứ mệnh của Nhà trường sau 50 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thành Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc chuyển đổi thành Học viện là bước chuyển mình, tạo đà để Nhà trường thực hiện trách nhiệm trong giai đoạn phát triển mới; đồng thời đánh dấu bước phát triển về chất lượng, quy mô và sứ mệnh, hướng tới trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực hàng đầu đất nước trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ được xây dựng là một trong 6 Học viện đầu ngành của lực lượng Công an nhân dân sau khi sắp xếp các học viện, trường Công an nhân dân theo chủ trương của Ban Bí thư và Đảng ủy Công an Trung ương. Vì vậy, việc chuyển đổi không chỉ là thay đổi tên gọi mà đặt ra yêu cầu tạo chuyển biến thực chất về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và năng lực tham mưu.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc triển khai chuyển đổi Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thành Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Thượng tướng Lê Quốc Hùng yêu cầu Học viện với tâm thế mới, khí thế mới, tập trung xây dựng thành trung tâm tri thức, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh xuất hiện nhiều thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống. Việc chuyển đổi diễn ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan, đô thị hóa, phát triển công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật hiện đại diễn ra nhanh chóng, làm cho các sự cố, tai nạn, cháy, nổ và thảm họa ngày càng phức tạp, khó lường. Điều đó đặt ra yêu cầu cao hơn đối với việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nói riêng.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Từ yêu cầu đó, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Học viện thành trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao, huấn luyện thực hành, thực nghiệm chuyên sâu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Học viện xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, hướng các đề tài, công trình khoa học tới hiệu quả thực tiễn, có khả năng ứng dụng ngay trong công tác nghiệp vụ; xây dựng mô hình liên kết Viện - Trường - Doanh nghiệp - Đơn vị nghiệp vụ, tạo môi trường để giảng viên, học viên nghiên cứu, đăng ký sáng chế, thử nghiệm sản phẩm và tham gia các chương trình quốc gia về công nghiệp an ninh.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân cùng Ban Giám đốc Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Cũng tại buổi lễ, Trung tướng Lê Quang Bốn, Giám đốc Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khẳng định, Học viện xác định mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của lực lượng Công an nhân dân; là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế có uy tín trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo Giám đốc Học viện, những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an sẽ được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và giải pháp triển khai trong toàn Học viện, tập trung đổi mới toàn diện chất lượng, tư duy, mô hình quản trị, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.